Một số nước ủng hộ Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga

Trích dẫn nhiều nguồn tin, Bloomberg cho hay ít nhất một quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine kêu gọi tham gia đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo phương Tây và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 tại Washington. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin này, các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Moskva trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 tại Brazil vào giữa tháng 11 và sẽ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hoặc các bên khác tiến hành.

Tổng thống Ukraine đang ở Mỹ để tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79. Tại đây, ông dự kiến sẽ trình bày “kế hoạch chiến thắng” để giải quyết xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine có kế hoạch tiết lộ nội dung của kế hoạch với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này. Ông Zelensky tin rằng sự ủng hộ của Washington chính là “chìa khóa” cho thành công của Ukraine.

Tuy nhiên, Bloomberg cho hay một số quan chức phương Tây đang hoài nghi về “kế hoạch chiến thắng” của ông Zelensky nhằm chấm dứt xung đột.

Trích dẫn các nguồn tin, Bloomberg nhận định đề xuất này không bao gồm điều bất ngờ thực sự nào và sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột. Một quan chức mô tả kế hoạch này dường như giống với “danh sách mong muốn” hơn là một kế hoạch hành động.

Kiev đã loại trừ các cuộc đàm phán với Nga và bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp. Giới chức Ukraine tuyên bố bằng cách leo thang xung đột, họ có thể buộc Moskva phải chấp thuận giải pháp hòa bình theo các điều khoản của Kiev.

Hôm 23/9, ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã nhắc lại lời trấn an những nước ủng hộ phương Tây rằng đừng lo lắng về phản ứng dữ dội có thể xảy ra từ chiến lược này.

Ngoài ra, Chính phủ Ukraine muốn được phép sử dụng vũ khí do phương Tây tài trợ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Putin đã cảnh báo rằng Moskva sẽ coi động thái này là hành động chiến tranh trực tiếp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ đáp trả tương ứng.

Theo các báo cáo, Ukraine cũng muốn nhận được sự đảm bảo an ninh theo kiểu NATO và con đường ngắn hơn để gia nhập vào khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, cùng đảm bảo hỗ trợ tài chính dài hạn mà các chính quyền tương lai của Washington không thể thu hồi.

Moskva coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, mà phương Tây sẵn sàng tiến hành “cho đến người Ukraine cuối cùng”. Giới chức Nga cho biết việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nước này và phải ngăn chặn bằng mọi biện pháp cần thiết.

Trong diễn biến liên quan, chiều tối 23/9, hãng Reuters dẫn phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết nếu có thông tin chính thức về “kế hoạch chiến thắng” của Tổng thống Zelensky thì Điện Kremlin sẽ nghiên cứu.

“Chúng tôi tin rằng không thể tiến hành bất kỳ phân tích nào dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông. Nếu một số thông tin xuất hiện từ các nguồn chính thức, tất nhiên, chúng tôi sẽ nghiên cứu thông tin đó”, ông nói.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, hiện nay có rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm thông tin trái ngược nhau, thông tin không đáng tin cậy về “kế hoạch chiến thắng”của Ukraine, cho nên, Điện Kremlin “rất thận trọng về vấn đề này”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT, Reuters)
'Pháo đài' được Ukraine giữ vững suốt 31 tháng trước nguy cơ sụp đổ
'Pháo đài' được Ukraine giữ vững suốt 31 tháng trước nguy cơ sụp đổ

"Pháo đài" nằm trên đồi cao Vuhledar, vốn bất khả xâm phạm kể từ khi xung đột bùng nổ năm 2022, hiện đang cận kề sụp đổ trước sức tấn công dữ dội từ lực lượng Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN