Một cảnh sát Mỹ bị buộc tội bắn chết thanh niên da màu

Ngày 24/11, cảnh sát Jason Van Dyke ở thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ, đã bị buộc tội giết người khi bắn chết một thanh niên da màu trong khi làm nhiệm vụ vào tháng 10 năm ngoái.


Lời buộc tội này được hy vọng sẽ phần nào xoa dịu tâm lý bất mãn của cộng đồng người da màu với lực lượng cảnh sát tại Mỹ trong suốt thời gian qua liên quan đến các vụ cảnh sát da trắng làm chết người da màu nhưng được các bồi thẩm đoàn miễn truy tố.

Tại phiên tòa, một đoạn video đã được công bố theo lệnh của tòa án, trong đó cho thấy viên cảnh sát Jason Van Dyke, 37 tuổi, đã bắn 16 phát đạn vào thanh niên da màu Laquan McDonald, 17 tuổi, khi người này bỏ chạy. Viên cảnh sát Dyke đã nổ súng vào McDonald chỉ 30 giây sau khi đến hiện trường và 6 giây sau khi xuống xe. Sỹ quan này sau đó còn tiếp tục bắn vào người McDonald khi anh này đã ngã gục. Đoạn phim cho thấy McDonald chỉ cầm dao đâm nát lốp xe của một chiếc xe cảnh sát và sau đó tháo chạy khi cảnh sát Dyke và một đồng nghiệp khác đến hiện trường và ra lệnh đứng lại.

Cảnh sát Jason Van Dyke. Ảnh: AP

Trao đổi với báo giới, Công tố viên Anita Alvarez của hạt Cook đã bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng McDonald đã bị bắn chết một cách dã man. Bà nhấn mạnh "rõ ràng, viên cảnh sát đã hành xử quá mức cho phép và lạm quyền bởi tình huống lúc đó không cần thiết phải sử dụng vũ lực". Nếu bị kết tội, cảnh sát Dyke sẽ phải chịu mức án 20 năm tù giam. Đây là lần đầu tiên một cảnh sát bị đưa ra xét xử với tội danh giết người ở cấp độ 1 trong khi làm nhiệm vụ tại Chicago trong hơn 30 năm qua.

Chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Dyke bị buộc tội và đoạn video trên được công bố, Thị trưởng thành phố Chicago Rahm Emanuel đã kêu gọi người dân bình tĩnh và tiến hành biểu tình trong hòa bình. Cảnh sát Chicago cũng tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho các cuộc biểu tình, song cảnh báo sẽ không nhân nhượng các hành vi bạo lực. Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, chính quyền thành phố Chicago cho biết đã bồi thường 5 triệu USD cho gia đình nạn nhân.

Vụ việc trên diễn ra chỉ một ngày sau khi xảy ra một vụ nổ súng vào đám đông người biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, miền Tây nước Mỹ, khiến 5 người bị thương nhẹ. Cảnh sát Minneapolis ngày 24/11 thông báo đã bắt giữ hai kẻ tình nghi da trắng, trong đó một người 23 tuổi và một 32 tuổi, có liên quan đến vụ việc. Giới chức địa phương cho biết sẽ công bố danh tính hai đối tượng trên sau khi hai người này bị truy tố, trong lực lượng cảnh sát cũng đang truy tìm tung tích nghi phạm thứ 3.


Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ súng trên xảy ra trong một cuộc biểu tình phản đối vụ hai sỹ quan cảnh sát bắn chết thanh niên da màu Jamar Clark, 24 tuổi, trong lúc hai bên xung đột.

Trong thời gian qua tại Mỹ liên tục xảy ra các vụ tấn công cảnh sát liên quan vấn đề sắc tộc, xuất phát từ vụ thành niên da màu Michael Brown bị một cảnh sát da trắng bắn chết ở thị trấn Ferguson hồi tháng 9/2014 và vụ Eric Garner bị chết do hành vi khống chế của cảnh sát. Những vụ bạo lực kiểu này xảy ra giữa lúc giới lập pháp Mỹ đang có những tranh cãi xung quanh việc thắt chặt kiểm soát súng đạn.

TTXVN/Tin Tức
Xả súng ở New Orleans, ít nhất 10 người bị thương
Xả súng ở New Orleans, ít nhất 10 người bị thương

Ngày 22/11 (theo giờ Mỹ), một nhóm các tay súng đã nổ súng vào đám đông hàng trăm người tại công viên New Orleans, làm 10 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN