Như vậy, ông Byambatsogt sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội thay ông Nyam-Osor Uchral, lãnh đạo đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, người được đề cử làm Thủ tướng Mông Cổ hôm 30/3 sau khi người tiền nhiệm Gombojav Zandanshatar từ chức theo nguyện vọng cá nhân vào ngày 27/3.
Theo giới phân tích, quyết định từ chức của Thủ tướng tiền nhiệm Zandanshatar có thể khiến tình hình chính trị của Mông Cổ thêm bất ổn. Đảng Dân chủ Mông Cổ đối lập gần đây đã từ chối tham dự các phiên điều trần của Quốc hội kể từ khi kỳ họp mùa Xuân của cơ quan lập pháp khai mạc vào ngày 16/3. Việc đảng đối lập tẩy chay Quốc hội đã làm gián đoạn các phiên họp tại cơ quan này và hạn chế hoạt động lập pháp.
Chủ tịch Quốc hội mới của Mông Cổ, ông Byambatsogt, 51 tuổi, đã 5 lần trúng cử đại biểu quốc hội. Ông cũng đã và đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ, Bộ trưởng Phát triển đường bộ và giao thông vận tải, Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh Văn phòng Nội các.