Mối nguy hiểm mới đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Na Uy 

Na Uy đã tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng sau khi phát hiện máy bay không người lái gần những khu vực này.

Chú thích ảnh
Na Uy cho biết đã phát hiện các máy bay không người lái xung quanh các cơ sở năng lượng của họ. Ảnh: hurriyetdailynews.com

Theo nhật báo Huurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23/10, các công nhân dầu khí của Na Uy thường không thấy mối đe dọa ngoài những con sóng ở Biển Bắc đánh vào các chân thép dàn khoan ngoài khơi bờ biển của họ. Nhưng gần đây, họ nhận thấy một mối đe dọa nguy hiểm hơn: những chiếc máy bay không người lái không xác định xuất hiện xung quanh những cơ sở này.

Do đó, Chính phủ Na Uy đã cử tàu chiến, tàu tuần duyên và máy bay chiến đấu tuần tra xung quanh các cơ sở ngoài khơi của họ. Lực lượng vệ binh quốc gia của Na Uy cũng được triển khai xung quanh các nhà máy lọc dầu trên đất liền, nơi cũng bị máy bay không người lái quấy rối.

Ngoài ra, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã mời hải quân của các đồng minh NATO là Anh, Pháp và Đức sẵn sàng hỗ trợ nếu có tình huống phát sinh.

Na Uy đã thay thế Nga trở thành nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên chính của châu Âu sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra và nguồn dầu mỏ ngoài khơi quý giá mang lại thu nhập lớn cho Na Uy. Hiện Na Uy đang cấp năng lượng cho phần lớn châu Âu và khí tự nhiên là một mặt hàng có ý nghĩa chiến lược với EU.

Stale Ulriksen, một nhà nghiên cứu tại Học viện Hải quân Hoàng gia Na Uy, cho biết: “Giá trị của khí đốt Na Uy đối với châu Âu chưa bao giờ cao như hiện nay. Nhưng đây cũng có thể là mục tiêu chiến lược để phá hoại. Các đường ống dẫn khí đốt của Na Uy có lẽ là mục tiêu có giá trị cao nhất ở châu Âu”.

Việc đóng cửa các sân bay và sơ tán một nhà máy lọc dầu và một trạm khí đốt vào tuần trước do xuất hiện các máy bay không người lái đã gây ra sự gián đoạn lớn. Nhưng với mùa Đông đang đến ở châu Âu, nhiều người lo ngại rằng máy bay không người lái có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với đường ống dẫn khí đốt dài 9.000 km từ các cảng biển của Na Uy đến các bến cảng ở Anh và lục địa châu Âu.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, các nước EU đã tranh giành để thay thế việc nhập khẩu khí đốt của Moskva bằng các lô hàng từ Na Uy. Vụ phá hoại đối với đường ống Nord Stream I và II ở Biển Baltic vào tháng trước đã xảy ra chỉ một ngày trước khi Na Uy mở một đường ống Baltic mới đến Ba Lan.

Amund Revheim, người đứng đầu một đơn vị cảnh sát Na Uy cho biết, nhiều công nhân làm việc ở các dàn khoan ngoài khơi đã thường xuyên phát hiện máy bay không người lái gần cơ sở của họ. Về phần mình, Thủ tướng Store cảnh báo rằng Na Uy sẽ có hành động mạnh mẽ. “Việc tình báo nước ngoài cho máy bay không người lái bay qua các sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Na Uy là không thể chấp nhận được", ông Store nói.

Công Thuận/Báo Tin tức
Nhà máy khí đốt của Na Uy phải sơ tán vì bị đe dọa
Nhà máy khí đốt của Na Uy phải sơ tán vì bị đe dọa

Cảnh sát Na Uy ngày 13/10 cho biết một nhà máy sản xuất khí tự nhiên quy mô lớn ở miền Tây nước này, nguồn cung khí đốt quan trọng cho Vương quốc Anh, đã phải sơ tán sau khi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN