Mexico tiếp tục giải cứu hơn 100 người nhập cư trái phép

Cơ quan chức năng Mexico ngày 23/2 thông báo đã giải cứu 103 người nhập cư trái phép từ Trung Mỹ, trong đó có nhiều trẻ em, bị bỏ rơi trong một xe tải chở hàng tại tỉnh Tamaulipas, giáp biên giới với Mỹ.

Viện Di trú quốc gia Mexico (INM) cho biết khi đang tiến hành tuần tra thường lệ, các binh sĩ đã phát hiện và kịp thời giải cứu số người nhập cư trái phép nói trên. Tại thời điểm đó, hầu hết những người bị nhốt trong xe tải này đều có dấu hiệu mất nước và ngạt thở. Trong tổng số người được giải cứu có 91 công dân Honduras, 7 người Guatemala và 5 người El Salvador.

Theo điều tra ban đầu, những nạn nhân trên bị băng nhóm buôn người bỏ rơi trong hành trình vượt biên trái phép sang Mỹ.

Mới đây, trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico, Enrique Peña Nieto, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị phía Mexico tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép từ Trung Mỹ vào Mỹ.

Thống kê cho thấy hàng năm có hàng nghìn người Trung Mỹ qua lãnh thổ Mexico trong hành trình di cư sang Mỹ với mong muốn tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói tại đất nước của họ.

TTXVN/Báo Tin tức
Thụy Điển công bố các biện pháp cứng rắn chống người nhập cư trái phép
Thụy Điển công bố các biện pháp cứng rắn chống người nhập cư trái phép

Ngày 27/4, Chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với những người nhập cư trái phép, vài tuần sau khi nghi phạm chính vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm được xác định là một người Uzbekistan từng phớt lờ lệnh trục xuất của nhà chức trách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN