Mexico bắt được trùm ma túy El Chapo

Ngày 8/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto thông báo nhà chức trách nước này đã bắt lại được tên trùm ma túy khét tiếng Joaquin El Chapo Guzman, 6 tháng sau khi tên này vượt ngục.

Cảnh sát dẫn độ Joaquin "El Chapo" Guzman tại Mexico City ngày 22/2/2014. Ảnh: THX/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Nieto viết: "Nhiệm vụ đã hoàn thành: Chúng tôi đã bắt được hắn. Tôi muốn thông báo với người dân Mexico rằng Joaquin Guzman Loera đã bị bắt giữ".

Hải quân Mexico đã bắt được Guzman trong một chiến dịch lúc 4 giờ 30 (giờ địa phương) ở thành phố biển Los Mochis, bang Sinaloa.

Một số người thân cận với Guzman đã chết trong cuộc đột kích. Hải quân Mexico cho biết số người chết là 5, 6 tên khác bị bắt giữ. Về phía Hải quân, không ai thiệt mạng, chỉ có một người bị thương.

Tổng thống Pena Nieto cho biết bắt được Guzman là kết quả làm việc phối hợp ngày và đêm giữa các cơ quan tình báo và cảnh sát Mexico. Khi nhắc tới chiến dịch bắt Guzman trong bài phát biểu, ông nói: "Đây là niềm tự hào của đất nước chúng ta". Ông nhấn mạnh việc bắt lại Guzman sẽ khôi phục lại được niềm tin của người Mexico vào chính phủ và hệ thống tư pháp, chứng tỏ năng lực của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh cho người dân. Cho đến nay Mexico đã bắt giữ được 98 trong tổng số 122 tội phạm nguy hiểm.

Trùm tội phạm Guzman trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng gắt gao nhất Mexico hồi tháng 7/2015 thông qua một đoạn đường hầm dài 1,5 km tại khu vực nhà tắm của nhà tù và dẫn đến một toà nhà đang xây dựng bên ngoài. Vụ việc đã gây chấn động Mexico, khiến lực lượng chức năng phải triển khai một chiến dịch truy quét trên diện rộng. Tổng giá trị mức treo thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ tên trùm khét tiếng nhất Mexico này hiện nay là 8,8 triệu USD.

Guzman, 58 tuổi, là một trong những trùm tội phạm có quyền lực nhất trong giới tội phạm ma túy quốc tế, đứng đầu một một nhóm chuyên buôn bán cocaine, cần sa và methamphetamine có giá trị hàng tỷ USD vào Mỹ. Sau khi bị bắt năm 1993, Guzman đã trốn thoát khỏi nhà tù Puente Grande, gần thành phố Guadalajara vào năm 2001. Truyền thông thời điểm đó đưa tin hắn vượt ngục bằng cách trốn trong một giỏ đựng đồ giặt. Sau đó, y bị bắt lại vào tháng 2/2014.

TTXVN/Tin Tức
Lật lại đế chế ma túy tàn độc của El Chapo - Kỳ cuối
Lật lại đế chế ma túy tàn độc của El Chapo - Kỳ cuối

Thành phố Badiraguato là một trong những khu vực nghèo nhất Mexico. Thanh niên ở đây chẳng có mấy việc làm ngoài buôn bán ma túy. Cả khu vực thành phố rộng 2.300 dặm vuông với 450 thị trấn rải rác khắp khu vực núi hiểm trở chỉ có 38 cảnh sát, 5 xe cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN