Mêhicô rung chuyển vì động đất

Rạng sáng 12/4 (theo giờ Việt Nam), miền Tây Mêhicô đã rung chuyển sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter, gây hoảng loạn trong dân chúng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm cách cảng Lazaro Cardenas, bang Michoacan của Mêhicô khoảng 69 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này. Tại thủ đô Mêhicô, cách địa điểm động đất khoảng 320 km cũng cảm nhận được các rung chấn.


Người dân Mêhicô hoảng sợ đổ ra ngoài đường sau động đất. Ảnh: AFP/TTXVN



Đây là trận động đất lớn thứ ba xảy ra ở Mêhicô trong vòng chưa đầy một tháng qua. Trước đó, ngày 20/3, tại miền Tây Nam nước này cũng đã xảy ra một trận động đất có cường độ 7,4 độ richter làm 13 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Kể từ khi đó, hàng trăm đợt dư chấn đã xảy ra ở miền Nam, miền Tây và miền Trung Mêhicô, trong đó có trận động đất mạnh 6,3 độ richter ngày 2/4 vừa qua.

TTXVN/Tin tức
Động đất tại Chilê
Động đất tại Chilê

Ngày 26/3, giới chức Chilê đã ra lệnh sơ tán người dân ở khu vực bờ biển miền trung nước này do lo ngại sóng thần sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter diễn ra cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN