Máy bay Syria oanh tạc biên giới với Lebanon

Ngày 18/3, một sỹ quan quân đội cấp cao của Lebanon cho biết lần đầu tiên, các máy bay chiến đấu của Syria đã oanh tạc khu vực biên giới giáp với Lebanon, làm dấy lên những quan ngại rằng cuộc xung đột Syria có khả năng lan sang quốc gia láng giềng này.

Sỹ quan giấu tên này cho biết: "Các máy bay chiến đấu của Syria đã oanh tạc biên giới giữa Lebanon với Syria, song tôi chưa thể khẳng định liệu có phải các máy bay này đã không kích vào lãnh thổ của Lebanon hay chỉ trên phần lãnh thổ Syria". 


Tuy nhiên, một quan chức an ninh Lebanon khác nói rằng các máy bay Syria đã bắn 4 quả tên lửa nhằm vào vị trí của quân nổi dậy nằm bên lãnh thổ Lebanon. Cụ thể theo nguồn tin này, địa điểm bị oanh kích là thị trấn Arsal ở miền Đông Lebanon gần với biên giới, nơi nhiều người dân ủng hộ lực lượng chống đối ở Syria. Khu vực đồi núi này cũng là nơi bị cho là diễn ra những hoạt động tuồn lậu vũ khí và các tay súng xâm nhập qua biên giới.


Beirut luôn khẳng định giữ quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba tại nước láng giềng Syria song ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Lebanon bị cuốn vào vấn đề này. Phe đối lập tại Lebanon ủng hộ lực lượng chống đối ở Syria trong khi phong trào Hezbollah của người Hồi giáo Shiite và các đồng minh lại ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một thông điệp gần đây, Damascus đã tuyên bố các lực lượng Syria sẽ bắn vào lãnh thổ Lebanon nếu "các nhóm khủng bố" tiếp tục từ nước láng giềng này xâm nhập vào Syria.


Cùng ngày, phe đối lập Syria đã tổ chức hội nghị tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bầu chọn một thủ tướng để lãnh đạo chính phủ lâm thời của quân nổi dậy.

Người đứng đầu Liên minh Dân tộc Xyri Ahmed Moaz al-Khatib (thứ hai, trái) và các thành viên Liên minh tại cuộc họp. Ảnh: AFP/ TTXVN



Hội nghị này có sự tham gia của các thành viên thuộc Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập, vốn được một số quốc gia và tổ chức công nhận là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Có 12 ứng cử viên tranh cử cho vị trí thủ tướng lâm thời lãnh đạo các khu vực mà phiến quân đang nắm quyền kiểm soát ở Syria. Dự kiến, cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng của 73 thành viên liên minh nói trên sẽ diễn ra trong ngày 18 hoặc 19/3. Nhiệm vụ đầu tiên của thủ tướng quân nổi dậy là thành lập một chính phủ mới đặt trụ sở bên trong lãnh thổ Syria. Trước đó, phe đối lập Syria từng hai lần cố gắng tổ chức bầu chọn thủ tướng lâm thời, song đều thất bại do bất đồng.


Trong diễn biến khác liên quan, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR-trụ sở tại Anh) nói rằng đã có hơn 6.800 phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong hai năm xung đột vừa qua ở Syria, nâng tổng số người thiệt mạng lên khoảng 59.000 người.



TTXVN/Tin tức

Syria kêu gọi BRICS can thiệp chấm dứt xung đột
Syria kêu gọi BRICS can thiệp chấm dứt xung đột

Tình hình tại Syria tiếp tục căng thẳng sau khi lực lượng đối lập tuyên bố đã chiếm giữ một loạt các kho vũ khí sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt với quân đội chính phủ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN