Máy bay Nhật xuất kích do phát hiện máy bay lạ

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 9/9, nước này đã điều động các máy bay chiến đấu xuất kích sau khi phát hiện một máy bay không người lái không rõ của nước nào bay gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Một chiếc máy bay không người lái. Nguồn: Internet.


Đây là thông tin đầu tiên về một vụ việc như vậy. Theo người phát ngôn trên, chiếc máy bay lạ không bay vào không phận Nhật Bản nhưng Lực lượng Phòng vệ trên không nước này đã triển khai một số chiến đấu cơ tới khu vực này.

Một quan chức khác của bộ trên cho biết hiện chưa xác minh được nguồn gốc chiếc máy bay không người lái trên, song nói rằng chiếc máy bay này bay đến từ phía Tây Bắc và đã quay trở về theo hướng này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định: "Tôi không được biết về sự việc đó".


TN (Theo AFP)

Al-Qaeda lập đội diệt máy bay không người lái Mỹ
Al-Qaeda lập đội diệt máy bay không người lái Mỹ

Tờ "Washington Post" dẫn các tài liệu tình báo tối mật của Mỹ cho biết các thủ lĩnh của Al-Qaeda đã thành lập nhiều đội kỹ sư để tìm cách bắn hạ, vô hiệu hóa hoặc đánh cắp các máy bay không người lái của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN