Máy bay Malaysia mất tích là do không tặc?

Ngày 15/3, một quan chức Malaysia giấu tên cho biết các nhà điều tra đã kết luận rằng chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu chuyến bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines đã bị không tặc. Theo các nhà điều tra, một hoặc nhiều người có kinh nghiệm bay đã chiếm đoạt chiếc máy bay, tắt các thiết bị liên lạc và đổi hướng bay.

Quan chức trên cho biết chứng cứ để đi tới kết luận trên là những dấu hiệu về việc các thiết bị liên lạc bị tắt một cách có chủ ý cũng như các chỉ số cho thấy máy bay đã bị chuyển hướng để tránh sự phát hiện của radar. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được chứng thực.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, một quan chức quân sự cấp cao Malaysia cho biết giới chức nước này tin rằng máy bay có thể đã bị một người thành thạo về kiến thức bay và nắm rõ các vị trí của radar chuyển hướng để máy bay về phía Ấn Độ Dương.

Theo quan chức trên, giả thuyết vừa nêu được hình thành trên cơ sở dữ liệu từ radar quân sự vì radar này tiếp tục đánh dấu lộ trình của chiếc máy bay nhiều giờ sau khi nó biến mất khỏi màn hình của đài kiểm soát không lưu và radar dân sự. Các dữ liệu cho thấy chiếc máy bay đã bay "khoảng 4 đến 5 giờ" về hướng Ấn Độ Dương, ở phía Tây đường bay ban đầu. Quan chức này cho rằng "người điều khiển máy bay dường như nắm rõ cách tránh các radar quân sự".


Hải quân Trung Quốc tìm kiếm máy bay mất tích ngày 13/3. Ảnh: CNN


Mối nghi ngờ về khả năng MH370 bị không tặc khống chế đang ngày một gia tăng sau khi có nhiều chứng cứ cho thấy máy bay đã bay ngoài lộ trình hàng trăm dặm sau khi ngừng phát tín hiệu.

Theo một số nguồn thạo tin, dữ liệu radar quân sự cho thấy một máy bay không xác định mà các điều tra viên nghi là chuyến bay số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã bay theo một lộ trình thường được sử dụng để tới Trung Đông và châu Âu sau khi vị trí của máy bay được ghi nhận lần cuối là sáng 8/3 ở Tây Bắc Malaysia. Lộ trình này - đi vào không phận trên Biển Andaman hướng tới Vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương - chỉ có thể được thực hiện một cách có chủ ý.

Trong một cuộc họp báo ngày 15/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết sự di chuyển của chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 phù hợp với một hành động có chủ đích của một đối tượng nào đó trên máy bay, người đã cho chiếc máy bay quay đầu về phía Tây qua bán đảo Malaysia. Ông cũng cho biết các nhà điều tra đã xác nhận chiếc máy bay hiển thị trên màn hình radar của quân đội chính là chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sau khi các thiết bị liên lạc của máy bay đã bị tắt trước khi đến bờ biển phía Đông Malaysia một tuần trước. Theo ông, nhà chức trách Malaysia vẫn đang điều tra tất cả các khả năng về nguyên nhân khiến chiếc máy bay bị trệch khỏi hành trình.

Hiện Mỹ cũng đang điều tra khả năng máy bay Maylaysia bị mất tích có liên quan đến không tặc.

Ngày 14/3, các quan chức Mỹ cho biết một tàu hải quân và một máy bay do thám của nước này đang trên đường tới Biển Andaman và Vịnh Bengal để tìm kiếm. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, máy bay P-8 Poseidon sẽ hỗ trợ cuộc tìm kiếm ở phía Nam Vịnh Bengal và phía Bắc Ấn Độ Dương, trong khi tàu khu trục có tên lửa điều khiển USS Kidd rà soát trên Biển Andaman và Vịnh Bengal.

Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ cùng ngày thông báo đã tăng gần gấp đôi số lượng tàu và máy bay tham gia cuộc tìm kiếm trên biển Andaman với 6 tàu và 5 máy bay, đồng thời cho biết Malaysia đã yêu cầu Ấn Độ mở rộng hoạt động tìm kiếm sang phía Tây về phía Vịnh Bengal.

Cùng ngày, Bangladesh đã quyết định tham gia nỗ lực tìm kiếm quốc tế nói trên. Một quan chức giấu tên của Bangladesh cho biết Thủ tướng nước này Sheikh Hasina đã chỉ thị cho các giới chức liên quan điều 2 máy bay cùng 2 tàu khu trục để tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia.


TTXVN/Tin tức
 Một phi công 'lành nghề' đã quay đầu máy bay mất tích
Một phi công 'lành nghề' đã quay đầu máy bay mất tích

Malaysia tin rằng chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines có thể đã bị một người thành thạo về kiến thức bay cố tình chuyển hướng để máy bay này bay về phía Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN