Malaysia tìm thấy xác máy bay huấn luyện Hawk 108 mất tích

Lực lượng Không quân Malaysia cho biết ngày 16/6 đã phát hiện xác chiếc máy bay huấn luyện Hawk 108 gặp nạn trước đó một ngày.

Theo nguồn tin trên, xác máy bay Hawk 108 được tìm thấy trong một khu rừng thuộc bang Terengganu. Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết bộ này sẽ tiến hành điều tra kỹ vụ việc ở mọi góc độ.
 
Máy bay huấn luyện Hawk 108 của Không quân Malaysia cất cánh từ một căn cứ không quân tại Kuantan lúc 11h giờ địa phương (10h giờ Việt Nam) ngày 15/6, nhưng đã mất liên lạc 30 phút sau đó, thời điểm máy bay được cho là ở vị trí giáp ranh giữa bang Pahang và bang Terengganu. Thi thể của 2 phi công trên máy bay này đã được tìm thấy cùng ngày tại một vùng đầm lấy ở thị trấn Chukai, thuộc bang Terengganu.
  

Trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, tại Malaysia đã xảy ra một số vụ tai nạn máy bay quân sự. Hồi tháng 12/2016, một máy bay quân sự Beechcraft B200T rơi tại thành phố Butterworth, miền Bắc Malaysia. Trước đó, vào tháng 5/2016, chiếc máy bay huấn luyện Aermacchi MB339CM của Không quân Malaysia cũng bị rơi tại một thị trấn nhỏ ở bang Pahang nhưng rất may không có thương vong.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia phát hiện thi thể 2 phi công máy bay mất tích quấn trong dù
Malaysia phát hiện thi thể 2 phi công máy bay mất tích quấn trong dù

Ngày 15/6, Chỉ huy không quân Malaysia Affendi bin Buang cho biết, thi thể 2 phi công trên máy bay huấn luyện Hawk 108 của không quân nước này được thông báo mất tích trước đó cùng ngày, đã được phát hiện tại một đầm lầy trong rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN