Malaysia thuê tàu hiện đại nhất tiếp tục tìm kiếm MH370

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng Malaysia Airlines vừa có thêm hy vọng khi một chiếc tàu tìm kiếm với công nghệ hiện đại đã tới khu vực ngoài khơi biển Ấn Độ Dương, nơi các nhà khoa học Australia tin rằng là điểm kết thúc của chiếc máy bay xấu số.

Thông điệp tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trên máy bay mất tích MH370, ở Petaling Jaya, Malaysia ngày 8/3/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu tìm kiếm Seabed Constructor của công ty Ocean Infinity (Mỹ) đã tới hiện trường theo hợp đồng ký kết trị giá 70 triệu USD với Malaysia nếu tìm thấy MH370 trong 90 ngày. Tàu đã khởi hành từ cảng Durban của Nam Phi từ hôm 3/1.

Tàu được trang bị 8 tàu lặn độc lập có thể tìm kiếm trên vùng đáy biển rộng với vận tốc nhanh hơn rất nhiều so với những công cụ tìm kiếm từng được huy động trước đó. Các chuyên gia cho rằng nếu sau 90 ngày mà Seabed Consntructor không tìm kiếm được dấu vết gì thì đây có thể sẽ là nỗ lực cuối cùng sau hành trình nhiều năm ròng rã nhằm giải mã bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới.

Tháng 3/2014, chiếc máy bay MH370 chở 239 người, chủ yếu là người Trung Quốc, đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Cơ quan điều tra tin rằng ai đó đã cố tình ngắt hệ thống thu phát tín hiệu của máy bay trước khi thay đổi hành trình, đưa MH370 tới Ấn Độ Dương.


Nhiều mảnh vỡ đã được phát hiện tại các hòn đảo ở Ấn Độ Dương và các vùng bờ biển duyên hải Đông Phi. Ít nhất 3 trong số các mảnh vỡ dã được xác nhận là của chiếc máy bay xấu số. Hồi năm ngoái, lực lượng tìm kiếm của Australia, Malaysia và Trung Quốc đã chấm dứt hoạt động tìm kiếm kéo dài hai năm mà không thu được kết quả gì.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ máy bay MH370 mất tích: Malaysia cho phép công ty Mỹ nối lại chiến dịch tìm kiếm
Vụ máy bay MH370 mất tích: Malaysia cho phép công ty Mỹ nối lại chiến dịch tìm kiếm

Ngày 5/1, Chính phủ Malaysia đã đồng ý cho phép công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity của Mỹ nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay xấu số mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN