Malaysia mở rộng đối tượng được tiêm mũi vaccine tăng cường

Ngày 22/10, Chính phủ Malaysia bắt đầu triển khai mũi tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho những cá nhân đã hoàn thành tiêm chủng với vaccine của hãng Sinovac ít nhất 3 tháng. Theo đó, những cá nhân này sẽ đủ điều kiện được tiêm mũi thứ 3 vaccine của Pfizer/BioNTech và sẽ được tiêm trên cơ sở tự nguyện. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 29/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho rằng việc Bộ Y tế quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng đối với những cá nhân đã hoàn thành tiêm chủng với vaccine của hãng Sinovac là một phần trong nghiên cứu của chính phủ, hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân, và được miễn phí. Ông cũng lưu ý, chương trình tiêm mũi tăng cường được triển khai theo từng giai đoạn trên toàn quốc, và mục tiêu của việc tiêm mũi thứ 3 là để đảm bảo tất cả những người đã tiêm vaccine đều có được thời gian bảo vệ tối ưu.

Trước quyết định này của chính phủ, các chuyên gia y tế đã hoan nghênh và cho rằng Malaysia nên áp dụng phương pháp "kết hợp vaccine" - sử dụng các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau cho mũi tiêm thứ ba. Vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech và AstraZeneca được khuyến nghị là những loại vaccine phù hợp nhất để sử dụng cho chương trình tiêm mũi tăng cường và được các chuyên gia cho rằng phương pháp này có thể cung cấp khả năng miễn dịch rộng hơn và lâu dài hơn trước virus SARS-CoV- 2 và các biến thể mới.

Nhà virus học phân tử, Tiến sĩ Vinod Balasubramaniam, giảng viên cao cấp của Trường Y sinh Monash (Malaysia), cho biết những người đã tiêm vaccine của hãng Sinovac nên được đưa vào danh sách tiêm mũi tăng cường. Tiến sĩ cho biết thêm việc này đã được thực hiện ở Singapore và Indonesia, cho thấy kết quả rất tốt.

Đầu tháng 10, Bộ Y tế Malaysia bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường trên cơ sở tự nguyện đối với những người đủ điều kiện. Đó là lực lượng tuyến đầu như nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, quân đội, cảnh sát… Ngoài ra, những người trên 60 tuổi và đã tiêm mũi thứ 2 hơn 6 tháng cũng sẽ nhận được lịch hẹn tiêm liều tăng cường thông qua phần mềm Quản lý tiêm chủng MySejahtera, tin nhắn hoặc cuộc gọi trực tiếp từ Trung tâm tiêm chủng.

*Tại New Zealand, ngày 22/10, nước này đã công bố lộ trình dỡ bỏ lệnh phong tỏa gắn với mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng tham vọng nhất thế giới là 90% dân số đủ điều kiện tiêm chủng. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết chính phủ không thể yêu cầu những người đã tiêm chủng phải ở nhà mãi. Vì vậy, cần có một cơ chế mới để bảo vệ cuộc sống của người dân. Bà Ardern thông báo, khi 90% người dân đủ điều kiện (từ 12 tuổi trở lên) được tiêm chủng đầy đủ trên cả nước, New Zealand sẽ chuyển sang áp dụng cơ chế “đèn giao thông”. Ngay cả khi đèn đỏ, mức hạn chế cao nhất nhằm chống lại sự lây lan của dịch bệnh, các doanh nghiệp vẫn có thể mở cửa và những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ vẫn có thể sử dụng các dịch vụ một cách tương đối tự do. Tuy nhiên, những người không có giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt như chỉ được mua hàng mang đi, không được tụ họp quá 10 người, sinh viên đại học phải học từ xa, và không được tới các cơ sở dịch vụ như phòng tập thể dục, tiệm làm tóc hoặc quán bar.

Bà Ardern nhấn mạnh, hệ thống này sẽ giảm thiểu mối đe dọa của đại dịch, hiện đang lây lan chủ yếu ở những người chưa được tiêm phòng, và tạo cơ sở chắc chắn hơn cho các doanh nghiệp lên kế hoạch hoạt động và phát triển.

Hiện New Zealand, với tổng dân số hơn 5 triệu người, cần một thời gian nữa để đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ 90%. Tính đến ngày 21/10, 83% dân số đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó 66% đã được tiêm 2 mũi. Chính phủ New Zealand bày tỏ tin tưởng các thành phố lớn như Auckland, vốn bị phong tỏa trong vài tháng qua, có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 90% trước Giáng sinh năm nay. Ngày 21/10, New Zealand ghi nhận 129 ca mắc mới, mức cao nhất hằng ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này.

Hằng Linh - Nguyễn Minh (TTXVN)
COVID-19 có thể đã cướp đi sinh mạng của 180.000 nhân viên y tế 
COVID-19 có thể đã cướp đi sinh mạng của 180.000 nhân viên y tế 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có đến khoảng 180.000 nhân viên y tế trên toàn cầu đã tử vong vì COVID-19 tính đến tháng 5 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN