Malaysia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 tại tập đoàn Top Glove

Tập đoàn sản xuất găng tay lớn nhất thế giới Top Glove của Malaysia ngày 14/12 cho biết một công nhân của tập đoàn đã tử vong ngày 12/12 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 tại các cơ sở của tập đoàn này.

Chú thích ảnh
Nhà máy của Tập đoàn Top Glove. Ảnh minh họa: reuters

Theo Top Glove, ca tử vong trên là một công nhân 29 tuổi, đến từ Nepal. Người này đã làm việc tại nhà máy ở Klang, cách thủ đô Kuala Lumpur 40km về phía Tây, trong hơn 2 năm qua.

Tính đến nay, tại các nhà máy của Top Glove đã có hơn 5.000 công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ổ dịch lớn nhất ở Malaysia, trong đó ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ngày 2/11.

Do số ca nhiễm tăng mạnh, Chính phủ Malaysia đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt và ra lệnh Top Glove đóng cửa các cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng, hỗ trợ đo thân nhiệt và thực hiện cách ly. Công nhân của Top Glove cho biết rất khó thực hiện giãn cách trong khi làm việc, đồng thời ký túc xá cũng rất đông công nhân, một số phòng có tới 20 người ở chung. Tuần trước, ban lãnh đạo Top Glove cho biết 94% công nhân đã được xét nghiệm có thể trở lại làm việc.

Tại Hàn Quốc, nhà chức trách đã yêu cầu các trường học ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận đóng cửa từ ngày 15/12 trong nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa dịch, hiện đã vượt cả mức đỉnh dịch hồi tháng 2. Theo quy định mới, các trường học sẽ chuyển sang hình thức dạy trực tuyến đến hết tháng này. Việc đóng cửa trường học là một bước đi hướng tới áp đặt quy định giãn cách xã hội giai đoạn 3. Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết bước đi này đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14/12 thông báo 718 ca nhiễm mới, trong đó 682 ca lây nhiễm trong nước. Hầu hết các ca nhiễm mới được ghi nhận ở thủ đô Seoul, thành phố cảng Incheon,và tỉnh Gyeonggi.

Trước diễn biến mới, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Eun Sung-soo cho biết sẽ tiến hành thêm các bước khẩn cấp nếu cần. Trước đó, Hàn Quốc đã cam kết chi khoảng 277.000 tỷ won (254 tỷ USD) nhằm ứng phó với các tác động của dịch, đồng thời ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất chỉ đạo xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Cùng ngày, Tư lệnh Các lực lượng liên quân Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams cho biết lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ được chuyển cho USFK ngay sau khi vaccine được phê duyệt, "có thể là tuần tới". Theo ông Abrams, vaccine được sử dụng cho quân nhân Mỹ ở nước ngoài sẽ là vaccine co hãng dược Moderna sản xuất. Hiện Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đang xem xét phê duyệt vaccine này.

Theo Tướng Abrams, có thể phải đến mùa Xuân toàn bộ thành viên USFK mới được tiêm phòng đầy đủ. Những liều đầu tiên sẽ được dành cho nhân viên quân y và những người tuyến đầu chống dịch. Dù nhấn mạnh rằng việc tiêm vaccine là tự nguyện, ông Abrams khuyến khích tất cả thành viên USFK tiêm phòng.        

Bích Liên (TTXVN)
Malaysia rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 10 ngày
Malaysia rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 10 ngày

Ngày 13/12, Bộ Y tế Malaysia đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, áp dụng với những trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh trong nước và người nhập cảnh, bắt đầu có hiệu lực từ 14/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN