Malaysia: Cảnh giác trước nguy cơ động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các chuyên gia Malaysia cảnh báo chính quyền và người dân nước này cần cảnh giác và tăng cường chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra động đất, dù Malaysia không nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới.

Trang tin The Star của Malaysia dẫn lời Chủ tịch Viện Địa chất Abd Rasid Jaapar ngày 30/3 cho rằng mặc dù quốc gia này không nằm trên vùng va chạm của các mảng kiến tạo lớn và có ít nguy cơ xảy ra động đất mạnh nhưng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, bởi động đất không thể đoán trước được cả về vị trí và cường độ. Điển hình như bang Sabah (Đông Malaysia) có rủi ro, vì nơi này gần các vùng địa chấn đang hoạt động và thường hay có động đất do va chạm của hai mảng kiến tạo nằm dưới đáy Thái Bình Dương, cũng như các chuyển động dọc theo các đứt gãy đang hoạt động.

Theo lời ông Abd Rasid Jaapar, do tính chất không thể đoán trước của thiên tai như động đất nên mọi người cần thận trọng, nhưng không nên lo lắng quá mức.

Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Bumiputera Malaysia (PKBM), ông Azman Yusoff, cho biết trong 10 năm qua, hầu hết các tòa nhà cao tầng mới ở Malaysia đều được xây dựng bằng vật liệu và thiết kế chống động đất. Cục Tiêu chuẩn Malaysia đã thiết lập các quy định về xây dựng chống động đất, trong đó có “Eurocode 8” quy định về thiết kế các công trình giảm thiểu tác động của địa chấn. Chủ tịch Azman Yusoff nhấn mạnh điểm đáng chú ý của "Eurocode 8" là việc sử dụng hệ thống lò xo giảm chấn, cho phép các tòa nhà dân cư, nhà chọc trời và trung tâm mua sắm “cách ly” móng khỏi các chuyển động của mặt đất. Tính linh hoạt này giúp hấp thụ năng lượng địa chấn và làm giảm nguy cơ sụp đổ kết cấu khi động đất xảy ra.

Theo Tổng Giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia (NADMA) Shahril Idrus, Đội hỗ trợ và cứu hộ thảm họa đặc biệt của Malaysia (SMART) luôn trong tình trạng báo động cao, thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập ứng phó thảm họa, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ cao như núi Kinabalu (ngọn núi cao nhất Malaysia) tại bang Sabah. Tổng Giám đốc Shahril Idrus cũng cho biết SMART đã được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận về chuyên môn đẳng cấp thế giới trong hoạt động cứu hộ các tòa nhà bị sập và trang bị công nghệ tiên tiến.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia), ông Hisham Mohd Anip, cho biết cơ quan này đang vận hành 80 cảm biến địa chấn để theo dõi và phát hiện hoạt động động đất trên khắp Malaysia và khu vực xung quanh. Đến nay, MetMalaysia đã triển khai 83 còi báo động sóng thần tại các khu vực có thể có nguy cơ trên toàn quốc. Hệ thống cảnh báo sớm sóng thần Malaysia (SAATNM) có khả năng chuyển tiếp cảnh báo động đất đến công chúng trong vòng 8 phút sau khi phát hiện dấu hiệu động đất.

Giám đốc Trung tâm phòng ngừa và ứng phó thảm họa (DPPC) của Đại học Công nghệ Malaysia (UTM), ông Azahari Razak, cho rằng chính phủ cần tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa liên ngành, đặc biệt trong các cơ quan cứu hộ và đội ứng phó khẩn cấp. Theo ông, chính phủ nên cân nhắc các chiến lược sơ tán, phối hợp ứng phó và biện pháp khẩn cấp, đặc biệt trong việc di dời lượng lớn dân số đến các khu vực an toàn hơn. Ông lưu ý, kể từ trận động đất ở bang Sabah năm 2015 cướp đi sinh mạng của 18 người, DPPC đã tích cực giáo dục công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa trong toàn bang này. Ngoài ra, năm 2019, Bộ Khoáng sản và Khoa học Trái Đất (JMG) đã giới thiệu bản đồ nguy cơ động đất của Malaysia bán đảo, các bang Sabah và Sarawak (Đông Malaysia) nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến động đất. Bản đồ là tài liệu tham khảo cho các thiết kế tòa nhà chống động đất bằng cách phân loại vùng nguy hiểm dựa trên phương pháp gia tốc nền cực đại (PGA), qua đó đảm bảo an toàn hơn cho các công trình xây dựng ở Malaysia.

Viên Luyến (TTXVN)
Động đất tại Myanmar: Số người thiệt mạng tại Thái Lan tăng lên 19
Động đất tại Myanmar: Số người thiệt mạng tại Thái Lan tăng lên 19

Lực lượng cứu hộ Thái Lan ngày 31/3 cho biết, số người thiệt mạng tại nước này do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra vừa qua tại Myanmar đã tăng lên 19, sau khi tìm thấy thêm một thi thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN