Lực lượng Houthi tấn công lễ duyệt binh tại Yemen bằng tên lửa đạn đạo, ít nhất 40 người thiệt mạng

Ngày 1/8, truyền thông quốc tế đưa tin ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào một lễ duyệt binh tại miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường hỗn loạn sau vụ tấn công lễ duyệt binh. Ảnh: gulfnews

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh và y tế Yemen cho biết vụ tấn công xảy ra tại thành phố cảng Aden ở miền Nam nước này.

Theo nguồn tin trên, lực lượng phiến quân Houthi tuyên bố đã tấn công một cuộc duyệt binh bằng tên lửa và máy bay không người lái Qassef-2k. Vụ tấn công qui mô lớn và chớp nhoáng đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có một tư lệnh cấp cao của Yemen và nhiều binh sĩ.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết "vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu vực sau khán đài nơi lễ duyệt binh diễn ra tại Căn cứ quân sự Al Jalaa ở quận Buraiqa. Một nhóm binh sĩ đã vây quanh thi thể được cho là một tư lệnh cấp cao".

Báo mạng Adan Al Ghad đưa tin sĩ quan cấp cao thiệt mạng là Chuẩn tướng Munir Al Yafi.

Kênh truyền hình chính thức của lực lượng Houthi Al Masirah TV tuyên bố phong trào này đã tấn công lễ duyệt binh bằng tên lửa đạn đạo tầm trung và máy bay không người lái vũ trang hạng nặng. Theo Al Masirah TV, vụ tấn công là hành động khởi động cho một chiến dịch quân sự tại các tỉnh thành phong trào này kiểm soát.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Adan Al Ghad

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin an ninh cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung một xe ô tô bên ngoài đồn cảnh sát ở khu vực Sheikh Othman ở Aden, thành phố lớn thứ 2 của Yemen hiện do chính phủ kiểm soát, làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường.

Hiện chưa rõ hai vụ tấn công có liên quan tới nhau hay không.

Yemen đã rơi vào một cuộc nội chiến giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận và phiến quân Houthi từ cuối năm 2014. Xung đột đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và khiến cho quốc gia này trở nên kiệt quệ.

Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại Yemen đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới với khoảng 24 triệu người cần viện trợ nhân đạo và cần sự bảo vệ, trong đó 20 triệu người bị thiếu lương thực

Chú thích ảnh
Trẻ em tại một trại tị nạn ở Sanaa, Yemen ngày 22/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 30/7, Người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner cộng đồng quốc tế không được "quay lưng lại" với Yemen và cần thực thi những cam kết đối với quốc gia nằm trên Bán đảo Arab đang chìm trong xung đột này.

Theo ông Steiner, trong báo cáo mới nhất của UNDP, 4 năm xung đột đã kéo lùi sự phát triển của Yemen tới 20 năm. Tại một hội nghị diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) tháng 2 vừa qua, LHQ mới chỉ nhận được chưa đến 36% trong tổng số tiền 2,6 tỷ USD mà các nước đã cam kết. Nếu trong 2 hoặc 3 tháng tới, các nước không hiện thực hóa các khoản tiền đã cam kết, hơn 21 chương trình hỗ trợ Yemen có thể phải hoãn lại.

Thống kê cho thấy hàng chục nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi liên minh quân sự, do Saudi Arabia dẫn đầu và ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, tham gia hỗ trợ Yemen chống lại phiến quân Houthi vào năm 2015. Tình hình tại Yemen đang trở nên tồi tệ hơn do giao tranh chưa cho thấy tín hiệu hạ nhiệt.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
UAE khẳng định không rút khỏi Yemen
UAE khẳng định không rút khỏi Yemen

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), một thành viên chủ chốt trong liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến ở Yemen, sẽ không rời khỏi quốc gia Trung Đông này bất chấp tiến trình rút quân và tái bố trí lực lượng của UAE đang diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN