UAE khẳng định không rút khỏi Yemen

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), một thành viên chủ chốt trong liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến ở Yemen, sẽ không rời khỏi quốc gia Trung Đông này bất chấp tiến trình rút quân và tái bố trí lực lượng của UAE đang diễn ra.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash đưa ra ngày 22/7.

Trong bài viết đăng trên tờ Washington Post của Mỹ, Ngoại trưởng Gargash cho biết UAE và các thành viên còn lại của liên minh quân sự sẽ không rời khỏi Yemen. Ông nêu rõ: "Mặc dù chúng tôi sẽ hoạt động khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự. Theo đúng luật pháp quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ở Yemen".

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash phát biểu tại cuộc họp báo ở Dubai. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi đầu tháng này, UAE thông báo sẽ giảm số lượng binh sĩ hoạt động tại Yemen và đang chuyển đổi từ một chiến lược quân sự sang một kế hoạch hòa bình. Theo một quan chức cấp cao của UAE, toàn bộ các binh sĩ UAE đóng quân tại căn cứ quân sự ở Khokha, nằm cách thành phố Hodeida khoảng 130 km về phía Nam, đã rút khỏi căn cứ này cùng với pháo hạng nặng. Trong khi đó, những binh sỹ UAE đóng quân tại một căn cứ quân sự ở Sarwah, phía Tây tỉnh Marib, cũng rút cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Binh sĩ UAE tham gia liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, lực lượng đã can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 để hỗ trợ Tổng thống Mansour Hadi, trong bối cảnh phiến quân Houthi chiếm giữ nhiều khu vực phía Bắc nước này, bao gồm thủ đô Sanaa, buộc chính quyền của ông Hadi phải lưu vong. Cuộc chiến ở Yemen đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đẩy nước này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới với 24,1 triệu người - hơn 2/3 dân số nước này - đang cần được viện trợ khẩn cấp.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nhiều hy vọng nhưng chưa có đột phá lớn

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nhiều hy vọng nhưng chưa có đột phá lớn

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước mang đậm tính biểu tượng. Mặc dù hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn thêm hai tháng đối với lệnh hoãn thuế quan thương mại, cuộc hội đàm vẫn chưa ghi nhận bất kỳ đột phá lớn nào trong các vấn đề gai góc liên quan đến thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và tình hình địa chính trị.

Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bắt đầu từ ngày 1/1/2027, toàn bộ xe vận tải hàng hóa nước ngoài khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS). Đây là biện pháp mới nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ tư bên trái) chụp ảnh lưu niệm với đại diện của FinDev Canada sau buổi làm việc. Ảnh: Hà Linh

Thúc đẩy dòng vốn của Canada vào Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François -Philippe Champagne và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 24/9 đã công bố các đề xuất quy định mới dành cho những tổ chức phát hành stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được neo giá trị vào một tài sản thực tế như đồng USD). Đây được xem là bước đi mới nhất của giới chức Mỹ trong nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa.