Lũ lụt tại Nepal nghiêm trọng hơn do thời tiết cực đoan

Ngày 17/10, World Weather Attribution (WWA), tổ chức chuyên đánh giá mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với các hình thái thời tiết cực đoan trên thế giới, cho biết biến đổi khí hậu, cùng với quá trình đô thị hóa và phá rừng nhanh chóng, đã khiến lũ lụt tại Nepal nghiêm trọng hơn, làm hơn 240 người thiệt mạng trong tháng trước.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt tại Kathmandu, Nepal ngày 28/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo WWA, Nepal đã hứng chịu đợt lũ lụt trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ vào cuối tháng 9 năm nay sau khi những mưa lớn liên quan đến gió mùa khiến cho mực nước tại các con sông dâng cao, gây ra tình trạng ngập lụt tại các khu lân cận ở thủ đô Kathmandu và các khu vực khác.

Cũng theo WWA, có mối liên hệ giữa mưa lớn và tình trạng Trái Đất nóng lên. Mariam Zachariah, một nhà nghiên cứu của WWA đến từ Đại học Hoàng gia London cho hay nếu không khí không bị quá tải do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, những trận lũ sẽ không nghiêm trọng như vậy, ít tàn phá và ít làm chết người hơn.

WWA sử dụng mô hình để so sánh thời tiết thực tế và thời tiết trong kịch bản không có biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người gây ra. Kết quả được đánh giá không chính xác hoàn toàn do việc đo lượng mưa tại các vùng núi nhỏ rất phức tạp, tuy nhiên phù hợp với các nghiên cứu khoa học về có thêm nhiều các cơn mưa lớn khi thời tiết nóng lên.

Văn Khoa (TTXVN)
Người dân thực hiện '3 có' chủ động ứng phó lũ lụt
Người dân thực hiện '3 có' chủ động ứng phó lũ lụt

Để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra, người dân sinh sống dọc bờ sông tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện các phương án đề phòng tại chỗ, chủ động ứng phó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN