Lở đất chôn vùi 2 ngôi làng ở Uganđa

Hiệp hội Chữ thập Đỏ Uganđa (URCS) ngày 25/6 cho biết mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất, chôn vùi hai ngôi làng ở huyện miền núi Bududa thuộc miền Đông nước này và làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

 

Tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong trận lở đất ở làng Bunamulembwa. Ảnh: AFP-TTXVN


Người phát ngôn URCS, Catherine Ntabadde cho biết đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể và có khoảng 16 người bị thương, nhiều người có thể vẫn còn bị chôn vùi trong bùn đất.

Chính quyền địa phương cho biết có khoảng 80 người sinh sống trong mỗi ngôi làng này. Chính quyền đã điều động một đoàn cứu trợ tới hiện trường để thực hiện công việc cứu trợ khẩn cấp, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống gần nơi lở đất di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn.

Vụ lở đất này làm ít nhất 18 người thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN


 

Đây là lần thứ ba trong 3 năm qua, khu vực miền Đông Uganđa hứng chịu những trận lở đất lớn gây thương vong. Năm 2011, 27 người đã bị thiệt mạng trong một vụ lở đất tương tự ở huyện Bulambuli gần huyện Bududa.


Tháng 3/2010, hơn 250 người bị thiệt mạng và 8.500 người khác bị ảnh hưởng bởi các vụ lở bùn đất ở huyện Bududa.


TTXVN/ Tin Tức

Lở đất ở Inđônêxia, 8 người chết
Lở đất ở Inđônêxia, 8 người chết

Lở đất sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của ở nhiều địa phương của Inđônêxia. Riêng trong đêm 25/5, lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người tại huyện Bogor, thuộc tỉnh Tây Java ở phía Nam thủ đô Jakarta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN