LHQ vinh danh nhân viên hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 6/5, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức lễ tưởng niệm, vinh danh 336 nhân viên đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Đây là số nhân viên LHQ hy sinh cao nhất trong một năm kể từ trước đến nay.

Lễ tưởng niệm được LHQ tổ chức trực tuyến nhằm tưởng nhớ các quân nhân và nhân viên dân sự đã hy sinh vì các hành động thù địch, thiên tai và các sự cố khác, bao gồm cả các nhân viên đã không qua khỏi COVID-19 hoặc bệnh tật khác vì hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe do đại dịch COVID-19 và các tác động rộng lớn của nó.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres chia sẻ: "Năm 2020 không giống như bất kỳ năm nào trong lịch sử của LHQ. Thế giới đang phải đối mặt với một đại dịch tàn nhẫn, tiếp tục gieo rắc đau khổ vô cùng lớn. Hàng triệu gia đình mất người thân và gia đình LHQ cũng không ngoại lệ". Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nhân viên LHQ đã ngã xuống, những người đã được xướng tên trong buổi lễ. Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. LHQ cam kết tiếp tục rà soát và cải tiến các hoạt động liên quan đến an toàn và chăm sóc nhân viên. LHQ cho biết các nhân viên của tổ chức này đến từ hơn 80 quốc gia, phản ánh sự đa dạng và phong phú về kinh nghiệm của LHQ.

Trong khi đó, Chủ tịch liên đoàn nhân viên LHQ Patricia Nemeth cho rằng những người đã "làm việc đến hơi thở cuối cùng" cho LHQ "trong nỗ lực bảo vệ quyền tự do của những người dễ bị tổn thương nhất và cung cấp cho họ những nhu cầu cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều được hưởng".

Hữu Thanh (TTXVN)
HĐBA LHQ gia hạn nhiệm vụ của các phái bộ và nhóm giám sát
HĐBA LHQ gia hạn nhiệm vụ của các phái bộ và nhóm giám sát

Ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua 3 nghị quyết liên quan tới hoạt động của Lực lượng Quan sát viên LHQ tại Cao nguyên Golan, Phái bộ Gìn giữ hoà bình LHQ tại CHDC Congo và Nhóm Giám sát hỗ trợ Ủy ban 1988 về trừng phạt Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN