Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press
Theo đài RT, Chính phủ Iran đã chính thức yêu cầu Liên hợp quốc (LHQ) có hành động sau hàng loạt tuyên bố ngày càng mang tính đối đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có phát ngôn cho rằng Washington đang ở trạng thái “khóa nòng, sẵn sàng hành động” để can thiệp vào tình hình bất ổn đang diễn ra tại Iran.
Trong một bức thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 2/1, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cáo buộc ông Trump đã “kích động bạo lực, bất ổn và các hành vi khủng bố” bên trong Iran.
“Tổng thống Hoa Kỳ đã công khai đe dọa Cộng hòa Hồi giáo Iran bằng việc sử dụng vũ lực và can thiệp, khi tuyên bố rằng ‘Chúng tôi đã khóa nòng và sẵn sàng hành động’" - bức thư nêu rõ.
Theo Đại sứ Iravani, những phát ngôn “lặp đi lặp lại và có chủ ý” này cho thấy một mô hình hành vi trái luật kéo dài của Mỹ, đồng thời liệt kê lịch sử mà Tehran cho là Washington đã can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, bao gồm cuộc đảo chính năm 1953, việc ủng hộ Saddam Hussein trong chiến tranh Iran – Iraq, vụ bắn hạ chuyến bay Iran Air 655, và vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani cách đây sáu năm.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại Iran từ cuối tháng 12, ban đầu do khó khăn kinh tế, trong đó có việc đồng nội tệ rơi xuống mức thấp kỷ lục. Sau đó, biểu tình lan rộng và ngày càng bạo lực, với các vụ tấn công vào trụ sở chính quyền và đụng độ với lực lượng an ninh. Hai phía đều ghi nhận thương vong.
Trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/1, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu Iran “nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa”, Mỹ sẽ “đến giải cứu họ”. Phát biểu này đã khiến Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng Mỹ tại Trung Đông sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington can thiệp.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận quyền biểu tình ôn hòa của người dân, nhưng nhấn mạnh rằng bạo lực cũng như sự can thiệp từ bên ngoài sẽ không được dung thứ.
“Nhân dân vĩ đại của Iran sẽ kiên quyết bác bỏ mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ” - ông Araghchi viết trên X. “Tương tự, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng và biết chính xác phải nhắm vào đâu nếu chủ quyền Iran bị xâm phạm.”
Trong thư gửi LHQ, Đại sứ Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ và dứt khoát những tuyên bố liều lĩnh, khiêu khích này, đồng thời yêu cầu Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và chấm dứt mọi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.