LHQ hi vọng hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng Tám

Ngày 22/7, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura bày tỏ hi vọng cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tại Syria có thể sẽ được nối lại vào tháng Tám tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (giữa) tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng của liên minh chống IS ở Maryland, Mỹ ngày 20/7. AFP/TTXVN.


Phát biểu tại Berlin trước cuộc cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Mistura cho biết Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ông đã quyết định lựa chọn một ngày thích hợp trong tháng Tám tới để nối lại cuộc hòa đàm Syria ở Geneva (Thụy Sĩ).
 
Đặc phái viên LHQ về Syria cho rằng 3 tuần tới là khoảng thời gian “hết sức quan trọng” và bản thân ông rất trông đợi vào “những bước đi cụ thể” mà Mỹ và Nga đã lên kế hoạch. Theo ông Mistura, việc nối lại hòa đàm Syria sẽ là cơ hội để thực thi các bước đi thực tế và đáng tin cậy theo hướng chuyển giao chính trị.
 
Hãng tin Interfax hôm 21/7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các quan chức Nga, Mỹ và LHQ sẽ nhóm họp tại Geneva trong tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.
 
Vòng đàm phán gần đây nhất về Syria với vai trò trung gian của Đặc phái viên Mistura đã diễn ra hồi tháng Tư tại Thụy Sĩ. Cho đến nay, các bên vẫn chưa thể nối lại đối thoại, trong khi tình trạng bạo lực bùng phát tại một số khu vực của Syria, đặc biệt là tại các vùng xung quanh Aleppo, khiến thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên đang bị đe dọa. Ước tính hơn 400.000 người đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Syria vào tháng 3/2011.
 
TTXVN/Tin Tức
Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt chương trình Hồi giáo cực đoan
Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt chương trình Hồi giáo cực đoan

Syria tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng cuộc đảo chính để áp đặt một chương trình Hồi giáo hà khắc, gây nguy hiểm cho chính Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN