LHQ cảnh báo khủng hoảng nhân đạo và môi trường ở vùng Sừng châu Phi

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi ngày 25/10 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hỗ trợ giúp các quốc gia vùng Sừng châu Phi chấm dứt xung đột và khủng hoảng khí hậu.

Chú thích ảnh
Người dân chờ được phân phối nước tại một trại tạm dành cho người sơ tán do hạn hán nghiêm trọng tại thị trấn ở Baidoa, Somalia ngày 13/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới khi kết thúc chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Somalia và Kenya, ông Grandi cảnh báo rằng những hậu quả thảm khốc và nhiều mặt của xung đột trong khu vực này phần lớn không được biết đến vì thế giới đang tập trung sự chú ý vào nơi khác. Số liệu mới nhất của LHQ cho thấy tại Somalia, số người phải di cư trong nước trong năm nay - chủ yếu do hạn hán - là gần 1 triệu người và khoảng nửa triệu người khác phải sơ tán do xung đột và mất an ninh. Nhiều người từng phải chạy trốn bạo lực nay tiếp tục phải di cư một lần nữa do xảy ra hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. UNHCR cũng lưu ý rằng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy đang gia tăng trên toàn cầu và trở nên thường xuyên hơn do khủng hoảng khí hậu.

Tại Kenya, ông Grandi đã đến thăm các trại tị nạn Dadaab và Kakuma, nơi có hơn 50.000 người Somalia đang rất cần được hỗ trợ. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần quan tâm hơn đến tác động của hạn hán và cần dành nhiều nguồn lực hơn cho những người bị ảnh hưởng ở Somalia và cả Kenya. 

Theo số liệu của LHQ, Kenya đã tiếp nhận người tị nạn từ khắp khu vực trong hơn 3 thập kỷ qua, và tại nước này đang có hơn nửa triệu người tị nạn và xin tị nạn.

Trần Quang (TTXVN)
Người di cư rầm rộ vượt rừng tới Mỹ, nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo chưa từng có
Người di cư rầm rộ vượt rừng tới Mỹ, nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo chưa từng có

Bất chấp mối nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc và nguy cơ trở thành nạn nhân của các băng nhóm buôn lậu, buôn người và tội phạm có tổ chức khác, người di cư bất hợp pháp vẫn rầm rộ vượt rừng tới Mỹ, đánh dấu một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN