Lầu Năm Góc điều tra 2 binh sĩ mặc quân phục trong video của đảng Dân chủ

Sự xuất hiện của 2 binh sĩ Mỹ mặc quân phục trong một phát biểu của Đại hội Toàn quốc trực tuyến đảng Dân chủ ngày 18/8 đã vi phạm chính sách của Bộ Quốc phòng về quân nhân tham dự sự kiện chính trị. Lầu Năm Góc đã mở điều tra về vụ việc này.

Chú thích ảnh
Hai quân nhân trong video trình chiếu tại Đại hội Toàn quốc trực tuyến đảng Dân chủ. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết sự cố này gây lo ngại về viễn cảnh chính trị hóa quân đội trong mùa vận động tranh cử.

Hai binh sĩ Mỹ trong quân phục đã hiện diện trong video đại biểu của vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ khuyến khích thành viên đảng Dân chủ nơi đây ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Sự xuất hiện của hai quân nhân trong quân phục ở sự kiện chính trị của đảng Dân chủ đã vi phạm chính sách Bộ Quốc phòng.

Phía đảng Dân chủ coi sự cố này là “sơ suất”. Một thành viên giấu tên tại Uỷ ban Toàn quốc Đảng Dân chủ giải thích: “Bối cảnh của video đó đã bị bỏ qua. Mỗi bang được đề nghị đưa ra những vấn đề và giá trị coi là nổi bật nhất và đại diện của vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ muốn nêu bật cam kết với quân đội khi quay đoạn video”.

Đảng Dân chủ nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng mối quan hệ lành mạnh quân sự-dân sự là cần thiết đối với nền dân chủ Mỹ cũng như sức mạnh và tính hiệu quả của quân đội Mỹ”. Đảng Dân chủ cũng nhấn mạnh sẽ kết thúc cái gọi là “chính trị hóa lực lượng vũ trang của chính quyền Tổng thống Trump”.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nhận định “mọi thành viên của lực lượng vũ trang, bao gồm những người đang tại ngũ, thuộc lực lượng dự bị hoặc về hưu đều bị cấm mặc quân phục trong chiến dịch vận động tranh cử hoặc sự kiện bầu cử”.

Lầu Năm Góc cũng đánh giá về sự việc hai binh sĩ thuộc Bộ chỉ huy Hỗ trợ Nhiệm vụ số 9 góp mặt trong video của đảng Dân chủ: “Việc mặc đồng phục trong một sự kiện chính trị đảng phái như vậy hoàn toàn không được phép”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Xuất hiện 'Liên minh Trà sữa' ủng hộ dân chủ tại châu Á
Xuất hiện 'Liên minh Trà sữa' ủng hộ dân chủ tại châu Á

Từ khóa “Liên minh Trà sữa” đã xuất hiện trên mạng xã hội nhằm bày tỏ ủng hộ các phong trào biểu tình tại Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN