Lật tàu tại Hàn Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sáng 6/9 đã cứu sống 3 người, tìm thấy 8 thi thể trong khi vẫn còn nhiều người khác mất tích trong vụ lật tàu cá ở bờ biển phía Nam.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận con tàu bị chìm ở gần đảo Jeju. Ảnh: Xinhua


Một trong những người sống sót cho biết động cơ của tàu đã ngừng hoạt động và chiếc tàu lật rất nhanh do gặp sóng to.

Chiếc tàu đánh cá có trọng tải 9,77 tấn này được phát hiện lúc 6h25' (khoảng 4h 25' giờ Việt Nam) cùng ngày tại khu vực gần đảo Chuja, phía Bắc của đảo du lịch Jeju ở cực Nam Hàn Quốc. Tàu đã bị mất liên lạc lúc 19h38' ngày 5/9, khoảng nửa giờ đồng hồ sau khi rời Chuja đi Haenam thuộc tỉnh Nam Jeolla.

Người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển của Jeju, Lee Pyung-hyun cho biết hiện chưa rõ chính xác số người có mặt trên tàu đánh cá này, nhưng không có ai còn sống hay thi thể nào được tìm thấy bên trong con tàu.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và An ninh Park In-yong “làm mọi việc có thể để tìm kiếm và cứu những người bị mất tích”, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về vụ này cũng như kết quả của việc tìm kiếm cho gia đình của những người mất tích và cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc đã thiết lập một trung tâm giám sát các hoạt động cứu hộ tại trụ sở của bộ ở thành phố hành chính Sejong. Hàng chục phương tiện và thợ lặn đã được huy động tham gia các hoạt động này từ ngày 5/9.

TTXVN/Tin tức
Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc cùng điều tra vụ chìm tàu Cheonan
Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc cùng điều tra vụ chìm tàu Cheonan

Triều Tiên nhắc lại đề nghị tiến hành điều tra chung với Hàn Quốc vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm năm 2010.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN