Lắp đặt 10 triệu ngôi nhà bằng tấm năng lượng Mặt Trời

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 25/5 cam kết sẽ lắp đặt tấm hấp thu năng lượng Mặt Trời cho 10 triệu ngôi nhà, trong bối cảnh Nhật Bản đang xúc tiến chuyển sang sử dụng năng lượng tái sinh trong những năm tới, sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân bắt nguồn từ trận động đất - sóng thần hồi giữa tháng 3 vừa qua.

Ảnh internet


Thủ tướng Naoto Kan đang hủy bỏ kế hoạch chính sách năng lượng quốc gia, theo đó các lò phản ứng hạt nhân sẽ đáp ứng một nửa năng lượng tái sinh ở Nhật Bản vào năm 2030, đồng thời đưa năng lượng tái sinh trở thành cột trụ trong chính sách năng lượng của nước này.

Hiện tại, các nhà máy điện hạt nhân cung cấp khoảng 30% sản lượng điện ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Thủ tướng cho hay Nhật Bản sẽ đưa ra những đổi mới công nghệ mạnh mẽ nhằm tăng tỷ trọng năng lượng tái sinh trong tổng nguồn cung điện lên 20% trong thời gian sớm nhất, có thể vào năm 2020. Để thực hiện được mục tiêu này, Nhật Bản cần giảm mạnh chi phí sản xuất năng lượng Mặt Trời xuống 1/3 mức hiện nay vào năm 2020 và còn 1/6 vào năm 2030.


Bên cạnh đó, ông Kan nhấn mạnh phần quan trọng nữa trong chính sách năng lượng của nước này sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima là nâng tiêu chuẩn an toàn hạt nhân lên mức cao nhất.

Tin tức/TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN