Lập cơ quan điều tra hoạt động của liên quân Arab tại Yemen

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đang chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi ở Yemen đã thành lập một ủy ban độc lập chuyên điều tra các hoạt động của chính lực lượng này.

Hiện trường một vụ oanh kích của liên quân nhằm vào mục tiêu của phiến quân Houthi ở Sanaa (Yemen) ngày 30/12/2015. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức Saudi của Saudi Arabia ngày 1/2 dẫn lời phát ngôn viên của liên quân, Chuẩn tướng Ahmed Asiri cho biết, liên quân đã thành lập một nhóm các chuyên gia độc lập về luật nhân đạo quốc tế và vũ khí nhằm đánh giá các vụ việc cũng như nguyên tắc can dự của liên quân liên quan tới dân thường.

Mục đích của việc thiết lập cơ quan này là nhằm đưa ra báo cáo toàn diện và rõ ràng về mỗi sự việc cùng với việc đưa ra các kết luận, bài học kinh nghiệm, khuyến cáo và giải pháp nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo. Theo Đại sứ quán Saudi Arabia tại Mỹ, ủy ban trên sẽ "hợp tác đầy đủ" với Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, thiết lập đường dây nóng với Tổ chức Bác sĩ không biên giới để bảo vệ trang thiết bị và nhân vên của tổ chức này tại Yemen.

Trước đó, ngày 26/1, một ủy ban gồm các chuyên gia của LHQ đã đưa ra một báo cáo cho biết liên quân đã tiến hành 119 lần không kích vi phạm luật nhân đạo và đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ cân nhắc thành lập một ủy ban quốc tế điều tra các báo cáo vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền ở Yemen cũng như xác định các bên vi phạm. Ủy ban trên cũng cho biết đã có chứng cớ về việc liên quân không kích các mục tiêu dân sự trong đó có các trại tị nạn, đám cưới, xe buýt, khu vực cư dân, cơ sở y tế, trường học, đền thờ, chợ, cửa hàng thực phẩm, nhà máy và sân bay. Theo các chuyên gia LHQ, ít nhất 3 trường hợp dân thường chạy ra khỏi các tòa nhà dân cư bị ném bom, bị các máy bay trực thăng truy đuổi và bắn.

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 31/1, liên quân không đề cập đến đề nghị của ủy ban trên của LHQ cũng như không cho biết tên hoặc quốc tịch của những chuyên gia tham gia ủy ban độc lập mới được thành lập.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền Nam hồi tháng 3/2015 và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải lưu vong ở Saudi Arabia. Lực lượng liên minh khu vực do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống phiến quân Houthi ở Yemen từ tháng 3/2015 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7/2015. Theo thống kê của LHQ, hơn 5.800 người đã thiệt mạng và 27.000 người đã bị thương kể từ khi Yemen rơi vào hỗn loạn.

TTXVN/Tin Tức
Al-Qaeda chiếm thêm một thị trấn ở miền Nam Yemen
Al-Qaeda chiếm thêm một thị trấn ở miền Nam Yemen

Giới chức Yemen cho biết ngày 1/2, các tay súng của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã chiếm được thị trấn Azzan, nằm trên trục đường chính nối hai thủ phủ tỉnh miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN