Lào tiếp tục nới lỏng quy định phòng dịch cho du khách

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tới Lào, Chính phủ nước này đã quyết định nới lỏng thêm các biện pháp phòng chống COVID-19, trong đó có việc dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách nước ngoài và công dân Lào có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính sau khi nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Người dân tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, khi đến Lào, du khách vẫn sẽ phải thực hiện xét nghiệm RT-PCR. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, du khách không phải ở tại khu vực cách ly như trước. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách sẽ được phép di chuyển tự do nhưng vẫn phải đeo thiết bị theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế Lào cho biết nước này đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế nhưng đồng thời cũng vẫn theo dõi chặt chẽ các xu hướng bùng phát, bao gồm cả sự xuất hiện của các biến thể mới và các biện pháp nghiên cứu để hỗ trợ việc phòng chống và kiểm soát bệnh trong tương lai

Theo Bộ Y tế Lào, kể từ ngày 27/4  đến nay, tỷ lệ người mắc mới COVID tại Lào đã giảm xuống dưới 500 ca/ngày, đây là bằng chứng cho thấy xu hướng dịch bệnh thuyên giảm tại Lào.

Liên quan tới tình hình COVID - 19, Bộ Y tế Lào ngày 6/5 cho biết trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận 180 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này đến nay lên 208.548 ca, trong đó có 748 ca tử vong.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)
Tìm lời giải cho hàng loạt câu hỏi về các biến thể phụ của virus SARS-CoV-2
Tìm lời giải cho hàng loạt câu hỏi về các biến thể phụ của virus SARS-CoV-2

Theo bài viết trên trang mạng Theconversation.com ngày 5/5, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, virus SARS-CoV-2 gây bệnh đã tiến hóa không ngừng với rất nhiều đột biến mới, trong đó có biến thể Omicron. Biến thể đáng quan ngại này đã làm thay đổi diễn biến dịch bệnh, khiến số ca mắc mới trên toàn thế giới tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN