Lãnh sự quán Iran tại Afghanistan bị tấn công

Tối 9/12, hàng trăm người biểu tình đã tấn công tòa lãnh sự Iran tại thành phố Herat, phía Tây Afghanistan, để phản đối việc những người nhập cư Afghanistan bị lực lượng an ninh Iran sát hại.

 

Theo hãng tin Pháp AFP, khoảng 200 người biểu tình Afghanistan đã ném đá, hô khẩu hiệu phản đối Iran và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Những người biểu tình đã đập vỡ các cửa kính của tòa lãnh sự Iran tại Herat và lực lượng an ninh phải bắn chỉ thiên giải tán đám đông.

 

Đám đông biểu tình cáo buộc lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ 13 công dân Afghanistan vượt biên giới vào Iran 3 tháng trước đây và sau đó bắn chết họ. Một người biểu tình cho biết trong mấy tháng qua, họ đã yêu cầu phía Iran trao trả thi thể của những công dân nói trên song không được đáp lại.

 

Trong khi đó, một quan chức lãnh sự Iran cho biết Tehran không có bằng chứng nào về những người Afghanistan vượt biên vào Iran cũng như về vụ sát hại nói trên.

 

Hiện có khoảng 2,4 triệu người Afghanistan sinh sống tại Iran, trong đó có cả người tị nạn và nhập cư bất hợp pháp.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN