Lãnh đạo thế giới chúc mừng Tổng thống Ai Cập El-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 18/12, các nhà lãnh đạo thế giới, đại sứ quán nước ngoài, các đảng phái trong nước đã chúc mừng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi tại một cuộc họp ở thành phố Sharm el-Sheikh. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud đã gửi điện chúc mừng tới ông El-Sisi nhân dịp ông thắng cử nhiệm kỳ thứ 3. Quốc vương Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, cũng đã chúc mừng thắng lợi của ông El-Sisi, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Ai Cập sẽ đưa đất nước tiếp tục phát triển hơn nữa. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo nước ngoài khác đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống El-Sisi bao gồm Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Phó Tổng thống và Thủ tướng UAE kiêm tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum; Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said; Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, Rashad Muhammad Al-Alimi; Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit; Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Herro Mustafa Garg; Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafi Jebali; Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel Wahab Abdel-Razeq; Đại giáo chủ Sheikh Ahmed al-Tayeb - Viện trưởng Đại học Al-Azhar và Giáo chủ Cơ đốc giáo Tawadros II tại Nhà thờ chính thống Cơ đốc giáo của Ai Cập, đã chúc mừng ông El-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn MENA của Ai Cập, các lãnh đạo đảng phái trong nước cũng đã công nhận chiến thắng của ông El-Sisi, nhấn mạnh rằng kết quả cuộc bầu cử này khẳng định niềm tin của người dân Ai Cập vào "Nền cộng hòa mới" dưới sự dẫn dắt của ông El-Sisi.

Theo Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA), ông El-Sisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với 39,7 triệu phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 89,6% số phiếu hợp lệ. Trong cuộc họp báo ngày 18/12, người đứng đầu NEA Hazem Badawy cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này là 66,8%, tương đương 44,7 triệu trong tổng số 67,3 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình cùng ngày 18/12, Tổng thống El-Sisi bày tỏ lòng cảm kích chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với mọi công dân Ai Cập đã tham gia cuộc bầu cử, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang phải vật lộn với vô số thách thức đặc biệt là về kinh tế và an ninh.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Ai Cập: Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 
Ai Cập: Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 khi giành được 89,6% số phiếu ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN