Lãnh đạo EU kêu gọi tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi tái cân bằng quan hệ kinh tế với Trung Quốc và hướng đến hợp tác có đi có lại nhiều hơn nữa giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ ngày 18/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dự thảo tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU được tổ chức tại Brussels từ ngày 1-2/10 mà hãng tin Bloomberg có được, lãnh đạo EU sẽ tái khẳng định mục tiêu hoàn tất đàm phán về Hiệp định đầu tư toàn diện Trung Quốc-EU vào cuối năm nay. Hiệp định được cho là sẽ giải quyết “mất cân bằng hiện tại về tiếp cần thị trường, bảo đảm sân chơi bình đẳng, thiết lập cam kết có ý nghĩa về phát triển bền vững”.

Trong dự thảo tuyên bố chung, EU cũng hối thúc Trung Quốc “có bước tiến trong xử lý vấn đề dư thừa năng lực sản xuất, tham gia các cuộc đàm phán về trợ giá công nghiệp tại Tổ chức Thương mại Thế giới”. 

EU đang mất kiên nhẫn trước Trung Quốc, muốn thấy những hành động thực chất từ Bắc Kinh đối với việc cho phép các công ty châu Âu cạnh tranh trong những ngành kinh tế lớn tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 28/9 cũng tái khẳng định cam kết hoàn tất hiệp định này vào cuối năm. 

Theo chương trình nghị sự, tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo EU sẽ tập trung thảo luận những chủ đề chính sau: Quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ gắn với tình hình ở đông Địa Trung Hải, quan hệ EU-Trung Quốc, tình hình Belarus và “cáo buộc đầu độc” nhằm vào nhà hoạt động đối lập người Nga Alexei Navalny; vấn đề thị trường chung, chính sách công nghiệp và chuyển đổi số.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Trung Quốc, EU đẩy nhanh tốc độ đàm phán về thỏa thuận đầu tư
Trung Quốc, EU đẩy nhanh tốc độ đàm phán về thỏa thuận đầu tư

Ngày 28/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết Bắc Kinh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm ký kết thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN