Lãnh đạo các nước dự lễ viếng Quốc vương Oman

Ngày 12/1, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới Oman dự lễ viếng Quốc vương Qaboos bin Said qua đời ngày 10/1 ở tuổi 79 cũng như hội kiến tân Quốc vương Haitham bin Tariq Al Said.

Chú thích ảnh
Chuyển linh cữu Quốc vương Qaboos bin Said trong lễ tang ở Muscat, Oman, ngày 11/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Lễ viếng diễn ra tại Cung điện Alam ở thủ đô Muscat với sự tham dự của Quốc vương Kuwait, Quốc vương Qatar, Quốc vương Bahrain, Hoàng Thái tử Abu Dhabi, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thái tử Anh Charles.... Theo kế hoạch, lãnh đạo các nước cũng sẽ gặp tân Quốc vương Haitham. 

Trước khi trở thành tân Quốc vương Oman, ông Haitham giữ chức Bộ trưởng Văn hóa nước này. Quốc vương Haitham, 66 tuổi, cam kết sẽ noi gương cố Quốc vương Qaboos thúc đẩy hòa bình và đối thoại tại Trung Đông. Oman hiện có vai trò như một nhà trung gian giữa Iran và Mỹ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tới Muscat ngày 12/1 để yết kiến Quốc vương Haitham.

Trong ngày 11/1 và 12/1, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Ai Cập, Kuwait, Liban.... đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Quốc vương Qaboos bin Said, ca ngợi vai trò lãnh đạo trong suốt 50 năm của vị Quốc vương này trong quá trình xây dựng đất nước Oman trở nên thịnh vượng và ổn định.

Lan Phương (TTXVN)
Quốc vương Oman từ trần
Quốc vương Oman từ trần

Ngày 11/1, hãng thông tấn nhà nước Oman thông báo, Quốc vương Qaboos bin Said - người trị vì Oman suốt gần 50 năm qua - đã từ trần tối 10/1 ở tuổi 79. Vương quốc Oman sẽ để tang ông trong 3 ngày.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN