Lặn 33 mét không cần thiết bị hỗ trợ thở

Anh Guillaume Nery 29 tuổi người Pháp vừa lập nên kỳ tích khi lao xuống bể bơi sâu nhất thế giới NEMO 33 với độ sâu 33 mét mà không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ thở nào.

 

Anh Nery ở trong bể bơi NEMO 33. Ảnh: Internet

 

Chuyên gia lặn tự do này đã từng phá kỷ lục năm 2002 khi lặn sâu 87 mét ở vịnh Villefranche-sur-Mer ở Alpes-Maritimes thuộc Pháp. Năm 2004, anh lặn xuống độ sâu 96 mét ở Saint-Leu, đảo Reunion sau đó phá kỷ lục đó năm 2006 khi lặn 109 mét ở thành phố Nice.

 

Bể bơi NEMO năm ở trung tâm Brúcxen (Bỉ) chứa 2,5 triệu lít nước suối không có clo và thường là nơi tập luyện của thợ lặn dùng bình khí ép. Bể bơi có những hang nhân tạo ở bên dưới và nhiệt độ lúc nào cũng ấm áp nên nó được coi là nơi lý tưởng để tập lặn.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN