Lại đánh bom liều chết đẫm máu tại thủ đô của Afghanistan

Ngày 4/6, một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ nhằm vào các giáo sĩ Hồi giáo ở phía Tây thủ đô Kabul, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công tại Kabul ngày 2/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Kabul cho biết vụ đánh bom xảy ra ngay tại lối vào trụ sở của tổ chức tôn giáo, có tên gọi Hội đồng Ulema Afghan, vào thời điểm các giáo sĩ Hồi giáo đang chuẩn bị rời cuộc họp.

Khoảng 2.000 thành viên của Hội đồng Ulema Afghan tham dự cuộc họp này để bày tỏ sự phản đối chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi đảm bảo an ninh và hòa bình.

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận tiến hành vụ việc.

Trong những tháng qua, Afghanistan phải đối phó với làn sóng tấn công khủng bố trên khắp cả nước gây nhiều thương vong. Đặc biệt, gần đây, các vụ tấn công thường do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hoặc Taliban tiến hành nhằm vào các điểm đăng ký bầu cử để phá hoại cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Hôm 22/4 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết do IS tiến hành bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul khiến 60 người thiệt mạng và 130 người bị thương.

TTXVN/Báo Tin tức
IS nhận tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan
IS nhận tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan

Ngày 30/5, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan tại thủ đô Kabul xảy ra trước đó cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN