Không kích tiêu diệt 19 tay súng IS tại Afghanistan

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 27/5 cho biết ít nhất 19 phiến quân thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong đó có 2 thủ lĩnh của nhóm khủng bố này, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của IS ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công do IS gây ra ở Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan ngày 13/5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, các cuộc không kích được tiến hành tại huyện Haska Mina ngày 26/5. Trong số các tay súng bị tiêu diệt có 2 thủ lĩnh của IS trong khu vực, có tên là Qari Esrar và Mullah Hasghar.

Tuy nhiên, Bộ trên không nêu rõ lực lượng không quân Afghanistan hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện cuộc không kích này.

Phiến quân IS xuất hiện tại Nangarhar từ đầu năm 2015. Tỉnh miền núi này, cách thủ đô Kabul 120km về phía Đông, là khu vực thường xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân IS. Bạo lực đã buộc hàng nghìn người dân tại đây phải đi sơ tán. 

TTXVN/Báo Tin tức
Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban
Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban

Ngày 26/5, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt một thủ lĩnh chủ chốt của phiến quân Taliban và cấp phó của tên này tại tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN