Kim cương “Giọt nắng” đã có chủ

Với trọng lượng lên tới 110,30 carat, viên kim cương màu vàng lớn nhất thế giới đã được bán với giá xấp xỉ 12 triệu USD (chưa tính tiền hoa hồng) trong phiên đấu giá của hãng Sotheby's vào tối ngày 16/11 (giờ Việt Nam) tại Gevene.

Viên kim cương "Giọt nắng". Ảnh: Internet


Giá bán này thấp hơn so với giá ước tính của các chuyên gia khi cho rằng nó có giá vào khoảng 12,1 tới 16,7 triệu USD.

Theo Sotheby’s, sở dĩ viên kim cương này được gọi là “Giọt nắng” là nhờ có nước màu đạt tới độ cao và đẹp nhất mà loại đá quý này có thể đạt được. Các chuyên gia đánh giá, đây là viên kim cương màu vàng hình quả lê lớn nhất và đẹp nhất thế giới.

Được tìm thấy tại một mỏ đá ở Nam Phi vào năm ngoái, rồi được Cora International (một trong những hãng đá quý lớn nhất thế giới) chế tác tại New York, kim cương “Giọt nắng” đã từng được triển lãm tại bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở Luân Đôn và Hồng Công.

Đức Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN