Không gian ảo 'Cocoverse' dành cho người trẻ thích sống ẩn dật ở Nhật Bản

Các sinh viên đại học và các nhà tâm lý học đã tạo ra một không gian ảo cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến cho những sinh viên không đến trường học và những người theo lối sống "hikikomori" tức khép kín ở Nhật Bản.

"Cocoverse" bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm nay như một dự án mẫu của Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản. Trong không gian ảo này người dùng được tương tác với các nhà tâm lý học, nhân viên y tế tâm lý, bác sĩ tâm lý trẻ em. Các sinh viên còn có thể chơi các câu đố và trò chơi cùng với những người người dùng khác.

Phần mềm này cũng hướng đến những người theo lối sống “hikikomori”, một khái niệm  đã được đưa ra từ hơn chục năm trước ở Nhật Bản. Những người hikikomori là người sống ẩn dật trong xã hội, quyết định từ bỏ hoàn toàn việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ không đi làm, đi học, chỉ nhốt mình trong phòng và sống phụ thuộc vào gia đình.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - BBC

Với phần mềm này, các nhà sáng tạo hy vọng có thể đưa những người sống “hikikomori” vẫn có thể tương tác với người khác mà không cần phải ra khỏi nhà.

Bác sĩ tâm lý Yoshiyuki Tachibana, người đứng đầu dự án chia sẻ với báo giới rằng: “Chúng tôi muốn biến nơi này thành nơi các bạn trẻ có thể tương tác với người khác một cách hòa bình”.

Người dùng có thể truy cập "Cocoverse" từ máy tính hoặc điện thoại thông minh và ghé thăm không gian bằng hình đại diện của mình. Theo bác sĩ Tachibana, họ không nhất thiết phải lên tiếng mà chỉ cần tham gia các hoạt động trong không gian ảo. Ông cho biết đối với những người cần chăm sóc tâm lý, các chuyên gia có thể hỗ trợ nếu có sự chấp thuận của họ và gia đình.

Vì ông Tachibana cảm thấy rằng những đứa trẻ "lẩn trốn" khỏi xã hội do bị bắt nạt ít có khả năng đến thăm các trung tâm dành cho trẻ em hoặc trung tâm cộng đồng, nên ông đã phát động nỗ lực xây dựng một nơi trên Internet mà các em có thể thuộc về.

Nhật Linh (Mainichi.jp)
Nhật Bản hứng chịu nắng nóng bất thường vào mùa thu
Nhật Bản hứng chịu nắng nóng bất thường vào mùa thu

Sau khi trải qua nhưng ngày nắng nóng đỉnh điểm trong mùa hè, đợt sóng nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù Nhật Bản đã bước vào mùa thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN