Khả năng EU có thể nhượng bộ thêm với Anh

Nhật báo Thương mại (Handelsblatt) của Đức ngày 16/1 dẫn các nguồn tin ngoại giao từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này có thể nhượng bộ thêm với Anh liên quan vấn đề biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và nước thành viên EU là CH Ireland.

Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía trên) và cờ EU (phía dưới) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 9/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo trên, Đức, Hà Lan và các thành viên EU khác sẵn sàng nhượng bộ thêm về giải pháp "lưới an ninh" trong thỏa thuận Brexit mà các nghị sĩ Anh đã bác bỏ hôm 15/1, song chỉ trong trường hợp được CH Ireland chấp thuận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cho rằng Chính phủ Anh có lẽ phải kéo dài thời gian "chia tay" với EU được quy định trong Điều 50 để có thêm thời gian đưa ra "một đề xuất hoàn toàn mới" về Brexit. Điều 50 của Hiệp ước Lisbon quy định về cách thức một nước thành viên rời khỏi EU.

Từ Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày 16/1 nhấn mạnh "vẫn còn thời gian đàm phán" sau khi Hạ viện Anh bác thỏa thuận của Thủ tướng Anh Theresa May về Brexit. Bà Merkel đưa ra phát biểu này trên kênh tin tức NTV, đồng thời cho biết EU hiện đang đợi đề xuất từ Thủ tướng May. Bà lấy làm tiếc trước việc Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận và cho rằng trong tình hình hiện tại, mọi việc phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo mà London thông báo với EU. Thủ tướng Đức tái khẳng định lập trường của EU mong muốn hạn chế thiệt hại của Brexit, do đó EU sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp "ly hôn" có trật tự, tuy nhiên, Brussels cũng sẽ sẵn sàng cho trường hợp không thể đạt được một giải pháp như vậy.

Một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp cùng ngày cho biết Paris đang đẩy mạnh chuẩn bị cho một Brexit "không thỏa thuận". Nguồn tin trên nêu rõ rủi ro của Brexit đã tăng lên gấp nhiều lần sau quyết định của Hạ viện Anh. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe trong ngày 17/1 sẽ gặp các bộ trưởng chủ chốt để đánh giá các công việc chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận và xúc tiến công tác này. Một nguồn tin khác cũng từ Điện Elysee nhấn mạnh nước Anh sẽ "sai lầm" nếu cho rằng EU sẽ nhân nhượng trong Brexit và có những nhượng bộ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản của khối này như tính toàn vẹn của thị trường chung châu Âu. Theo quan chức giấu tên này, nếu London muốn gia hạn Điều 50, đề nghị này sẽ phải đi kèm với một bản kế hoạch hoặc chiến lược cụ thể, trong đó bảo đảm tôn trọng các nguyên tắc căn bản của EU.

Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte cảnh báo thời gian để đạt được một thỏa thuận trước khi Anh rời khỏi EU đang sắp hết, đồng thời hối thúc Anh sớm đưa ra quyết định. Phát biểu với báo giới tại La Haye, ông Mark Rutte tuyên bố đã đến lúc người Anh nói rõ điều họ mong muốn. Các bên vẫn còn thời gian nhưng hiện tại đang là những giờ phút chót. EU vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận trước khi Brexit diễn ra vào cuối tháng 3 và Hà Lan đang làm hết sức để hạn chế các thiệt hại từ việc "ly hôn".

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết nước này sẽ ủng hộ việc kéo dài thời gian đàm phán với Anh để tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận. Tuy nhiên, Thủ tướng Áo nhấn mạnh thỏa thuận đạt được hồi tháng 11 năm ngoái giữa Chính phủ Anh và EU không thể đàm phán lại. EU có thể giúp làm rõ thêm một số nội dung trong thỏa thuận. Mục tiêu chính là để tránh nguy cơ Brexit "cứng".

Ngày 15/1, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Anh rút khỏi EU - Brexit, mà Thủ tướng May và các lãnh đạo EU đã nhất trí sau 17 tháng đàm phán căng thẳng. Thỏa thuận đã bị bác bỏ khi có tới 432 phiếu phản đối và chỉ nhận được 202 phiếu ủng hộ. Thời hạn Anh rời khỏi EU vào ngày 29/3 ngày càng đến gần, hiện giới phân tích cho rằng nhiều khả năng London sẽ rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu mà không có bất cứ thỏa thuận nào. 

Theo giới phân tích, điều EU mong muốn lúc này là trì hoãn thời hạn Brexit trong bối cảnh nguy cơ về một Brexit "cứng" đang dần hiện hữu trong khi khả năng về một cuộc trưng cầu ý dân mới hoặc thậm chí là cuộc tổng tuyển cử đã xuất hiện ở Anh.

Minh Ngọc (TTXVN)
71 nghị sỹ Công đảng đối lập Anh kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit
71 nghị sỹ Công đảng đối lập Anh kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit

Ngày 16/1, Bộ trưởng Giáo dục Anh Damian Hinds khẳng định chính phủ nước này không có kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng các bộ trưởng Anh đang xem xét tổ chức một cuộc trưng cầu như vậy để phá vỡ thế bế tắc hiện nay xung quanh vấn đề Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN