Khả năng Chủ tịch Triều Tiên thăm Hàn Quốc trong tháng 11

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 này trong dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN tại Busan.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jaen-in trong cuộc gặp năm 2018. Ảnh: Reuters

Tờ EDaily (Hàn Quốc) ngày 3/10 dẫn lời thành viên ủy ban tư vấn kế hoạch tổng thống, ông Tak Hyun-min, cho biết có khả năng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN.

Ngày 2/10, ông Tak Hyun-min cho rằng nếu Chủ tịch Kim Jong-un dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN thì sẽ có cơ hội cho đàm phán đa phương và thượng đỉnh liên Triều. Ngoài ra, một chuyến thăm như vậy sẽ thúc đẩy khả năng xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thứ 3.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon vào tháng trước cũng phát biểu rằng ông Kim Jong-un có thể đến Busan trong tháng 11.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN diễn ra từ 25-26/11. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post vào tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh việc Chủ tịch Triều Tiên dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN là “cơ hội ý nghĩa đối với hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và Đông Á”.

Chính sách ủng hộ cam kết với Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in vẫn được duy trì mặc dù Bình Nhưỡng nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí. Ngày 2/10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi thành phố Wonsan.

Hà Linh/Báo Tin tức
Triều Tiên tiếp tục sửa đổi Hiến pháp củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Triều Tiên tiếp tục sửa đổi Hiến pháp củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/8 cho biết kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 đã sửa đổi hiến pháp nhằm tăng quyền lực "pháp lý" cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN