Kêu gọi thành lập liên minh chống cướp biển ở Vịnh Guinea

Các công ty hàng hải và vận tải quốc tế lớn đã kêu gọi thành lập liên minh chống cướp biển trên Vịnh Guniea - nơi các vụ bắt cóc có vũ trang lên mức kỷ lục vào năm 2020.

Chú thích ảnh
Lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ một toán cướp biển trên vịnh Guinea thuộc khu vực Tây Phi. Ảnh: TTXVN phát

Vịnh Guniea - tuyến đường vận tải biển quan trọng trải dài từ Senegal sang Angola, đã chứng kiến số vụ cướp biển, chủ yếu là người Nigeria, tấn công ngày một tinh vi và bạo lực nhằm vào các tàu thương mại. Tuyên bố, vừa được khoảng 100 công ty hàng hải, vận chuyển và hiệp hội thương mại ký kết, kêu gọi hợp tác hơn nữa nhằm hạn chế nạn cướp biển trong khu vực - vốn chiếm hầu hết các vụ bắt cóc trên biển trong năm 2020.

Tuyên bố nêu rõ mối đe dọa bị bắt cóc đòi tiền chuộc đang hiện hữu với tất cả những thủy thủ đến khu vực Vịnh Guinea. Mức độ bạo lực, phạm vi và sự tinh vi của các vụ tấn công này ngày một gia tăng. Do đó, các bên liên quan cần tham gia liên minh nhằm chấm dứt mối đe dọa trên Vịnh Guniea.

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hải quân các nước và hải quân địa phương, xây dựng năng lực và chia sẻ thông tin tình báo, cũng như thực thi các biện pháp để ngăn chặn và bắt giữ các băng nhóm tội phạm.

Theo thống kê của Cơ quan Hàng hải quốc tế (IMB) vốn giám sát an ninh trên biển, số vụ tấn công bắt cóc xảy ra trên Vịnh Guinea trong năm 2020 chiếm hơn 95% tổng số vụ trên toàn thế giới. Cụ thể, năm 2020, thế giới xảy ra 135 vụ tấn công, bắt cóc đòi tiền chuộc trên biển, thì riêng tại Vịnh Guinea đã xảy ra tới 130 vụ. Tháng 3 vừa qua, 15 thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu De Poli của Hà Lan cũng đã bị bắt cóc ở ngoài khơi Benin.

Nhiều nước châu Âu đã thường xuyên đưa tàu hải quân tới khu vực, song các băng nhóm cướp biển vẫn không ngừng hoạt động ở khu vực ngoài vùng lãnh hải Nigeria - nơi chúng dễ tấn công các tàu, thuyền hơn.

Ngọc Hà (TTXVN)
Cướp biển tấn công tàu chở hóa chất của Hà Lan, bắt cóc nhiều thủy thủ
Cướp biển tấn công tàu chở hóa chất của Hà Lan, bắt cóc nhiều thủy thủ

Ngày 12/3, Công ty vận tải biển De Poli của Hà Lan thông báo cướp biển đã tấn công tàu chở hóa chất Davide B của công ty này ngoài khơi bờ biển Benin trên Vịnh Guinea và bắt cóc nhiều thủy thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN