Kế hoạch mở rộng hạt nhân của Thủ tướng Anh đối mặt nhiều hoài nghi

Ngày 16/2, theo tờ The Guardian, kế hoạch triển khai các lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ trên toàn nước Anh và xứ Wales của Thủ tướng Keir Starmer đang thu hút sự quan tâm và tranh luận.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân tại Anh. Ảnh: PA

Nhiều ý kiến cho rằng các lò phản ứng này không hoàn toàn nhỏ về quy mô, đòi hỏi một khoản đầu tư lớn và đối mặt với không ít thách thức trong quá trình triển khai.

Giáo sư danh dự David Elliott - chuyên gia về chính sách công nghệ tại Đại học Mở - cho rằng hệ thống lò phản ứng do Rolls-Royce phát triển có công suất 470 megawatt, lớn hơn nhiều so với các lò phản ứng magnox được xây dựng tại Anh vào thập niên 1960. Điều này cho thấy các lò phản ứng mới có quy mô đáng kể.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cũng là yếu tố quan trọng cần xem xét. Viện Tony Blair về Thay đổi Toàn cầu nhận định rằng chi phí trên mỗi megawatt của các lò phản ứng này có thể cao hơn so với các nhà máy hạt nhân quy mô lớn.

Việc đặt nhiều nhà máy tại các địa phương khác nhau cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn và an ninh, đồng thời có thể làm tăng chi phí vận hành.

Trong nhiều thập kỷ qua, chi phí và việc xử lý chất thải hạt nhân luôn là hai yếu tố cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân ở Anh. Chuyên gia Arthur Stansfield nhận định rằng đây là lý do khiến Anh không xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân nào kể từ khi Sizewell B đi vào hoạt động. Theo ông, ngành công nghiệp hạt nhân từng cam kết sẽ phát triển, nhưng việc thực hiện lại gặp không ít khó khăn. Một số công nghệ trước đây bị loại bỏ do chi phí cao và phức tạp về mặt kỹ thuật hiện nay lại được đưa ra như một giải pháp mới.

Dự án Sizewell C vẫn đang tiếp tục triển khai dù đối mặt với nhiều thách thức. Trong hai năm qua, dự án đã có một số tiến triển, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định đầu tư cuối cùng và nguồn cung cấp vẫn chưa được đảm bảo. 

Khánh Thư/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Nga phản ứng trước vụ tấn công nhà máy hạt nhân Chernobyl
Nga phản ứng trước vụ tấn công nhà máy hạt nhân Chernobyl

Vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào nhà máy điện hạt nhân Chernobyl có thể là một hành động khiêu khích do Ukraine dàn dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN