KCNA đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Triều Tiên tới Hàn Quốc

Ngày 11/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài viết đánh giá cao chuyến thăm của đoàn cấp cao Triều Tiên đến Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (hàng bên phải, ngồi giữa) tiếp đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Phủ Tổng thống. Ảnh: Reuters

Trước đó, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam dẫn đầu đoàn cấp cao tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Xanh vào ngày 10/2. Đoàn Triều Tiên còn có sự tham gia của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong trong vai trò đặc phái viên. Cũng trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc ở Nhà Xanh, bà Kim Yo-jong đã chuyển lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng “vào một thời điểm sớm nhất có thể” để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3.


KCNA nhận định không khí cuộc gặp giữa đoàn Triều Tiên với nhà lãnh đạo Hàn Quốc là chân thành và thân mật khi cả hai bên đều nhất trí duy trì việc nối lại quan hệ hữu nghị liên Triều kể từ đầu năm nay. Về trận đấu giữa đội khúc côn cầu trên băng chung của hai miền Triều Tiên với Thụy Sĩ tối 10/2, KCNA đánh giá sự xuất hiện của các vận động viên và hình ảnh ấn tượng của các đội cổ vũ đã khiến khán giả cảm nhận được đây là một "dân tộc thống nhất, không thể tách rời".


Bên cạnh đó, KCNA cũng chỉ trích các động thái "chống Triều Tiên" của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi tới tham dự lễ khai mạc Olympic, hành động mà Bình Nhưỡng cho là nhằm phá hoại sự kiện thể thao này. Động thái này diễn ra sau khi Phó Tổng thống Pence ngày 10/2 khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ luôn đoàn kết trong nỗ lực cô lập Triều Tiên cả về ngoại giao lẫn kinh tế cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.


Cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in và đoàn cấp cao Triều Tiên, trong đó có bà Kim Yo-jong, đã thưởng thức buổi hòa nhạc do ban nhạc Samjiyon nổi tiếng của Triều Tiên trình diễn tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp với bà Kim Yo-jong cũng như đoàn Triều Tiên, đồng thời cho rằng hai bên nên hợp tác để khiến chất xúc tác từ các cuộc gặp hòa giải này mang lại kết quả tốt đẹp hơn.


Về phần mình, bà Kim Yo-jong bày tỏ ấn tượng được trải nghiệm khoảng thời gian quý báu như vậy, đồng thời khẳng định sẽ quay trở về nước với niềm hy vọng các cuộc gặp như vậy diễn ra thường xuyên hơn thông qua sự hợp tác giữa hai miền.


Dự kiến, đoàn cấp cao Triều Tiên lên đường về nước vào tối 11/2.


TTXVN/Báo Tin tức
Olympic PyeongChang 2018: Cơ hội cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên
Olympic PyeongChang 2018: Cơ hội cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên

Ngày 9/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với cuộc đối thoại mới được nối lại với Triều Tiên, nhấn mạnh rằng cơ hội có thể sẽ không đến ngay từ đầu nếu không có Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN