Jordan và Iraq tìm kiếm các biện pháp tăng cường quan hệ song phương

Ngày 14/1, Quốc vương Jordan Abdullah II đã tới Baghdad, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Iraq trong hơn 1 thập kỷ qua.

Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) và Tổng thống Iraq Barham Salih duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Amman, Jordan ngày 15/11/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình nhà nước Iraq, Tổng thống nước này Barham Salih đã ra sân bay đón Quốc vương Jordan. Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành hội đàm, thảo luận các vấn đề kinh tế và chính trị. Cũng trong chuyến thăm này, Quốc vương Jordan cũng dự kiến gặp Thủ tướng nước chủ nhà Adel Abdul Mahdi, bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực. 

Chuyến thăm gần đây nhất của Quốc vương Abdullah tới Iraq diễn ra vào năm 2008, khi ông là nhà lãnh đạo Arab đầu tiên tới thăm Baghdad sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2003. 

Jordan và Iraq có chung đường biên giới dài 179 km và Jordan hiện là nhà nhập khẩu dầu thô lớn của Iraq. Năm 2013, hai nước nhất trí xây dựng đường ống khí đốt dài 1.700 km nối tỉnh nhiều dầu mỏ Basra của Iraq tới cảng Aqaba của Jordan. Tuy nhiên, do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của Iraq, nên kế hoạch này đã bị đình trệ.

Năm 2018, Jordan đã thông qua khung chương trình để khôi phục dự án này song chưa đưa ra thời gian cụ thể cho việc xây dựng đường ống. Bên cạnh đó, hai nước cũng thảo luận kế hoạch để Iraq đối phó với tình trạng thiếu điện, theo đó, Baghdad sẽ nhập khẩu khoảng 300 MW điện từ Amman. 

Theo nhà phân tích chính trị Iraq al-Faily, hiện các nước đều coi Iraq là vùng đất chưa được khai phá, cần nhiều đầu tư hơn từ các cường quốc khu vực và quốc tế. Hiện Jordan cũng đang mong muốn xây dựng đường ống dẫn dầu từ Basra tới cảng Aqaba, bởi công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của Jordan.

Ngọc Hà (TTXVN)
Khoảng 28.000 người Syria tại Jordan hồi hương
Khoảng 28.000 người Syria tại Jordan hồi hương

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3/12, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin an ninh Jordan cho biết, khoảng 28.000 người Syria đã hồi hương từ Jordan, kể từ khi cửa khẩu biên giới giữa hai quốc gia Arab này mở cửa trở lại vào giữa tháng 10 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN