Jordan cảnh báo về kế hoạch của Israel sáp nhập một số khu vực ở Bờ Tây

Ngày 27/5, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cảnh báo rằng việc Israel tiến hành sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở tiến trình hòa bình khu vực.

Chú thích ảnh
Một khu định cư của Israel ở Bờ Tây, ngày 28/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Jordan đưa ra cảnh báo trên trong cuộc điện đàm với Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov. 

Tại cuộc điện đàm, ông Safadi cảnh báo Jordan sẽ có phản ứng nếu Israel tiến hành các kế hoạch sáp nhập. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ động thái sáp nhập nào của Israel cũng sẽ hủy hoại triển vọng giải pháp hai nhà nước đồng thời châm ngòi xung đột. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải có hành động ngay lập tức đối với quyết định của Israel để bảo vệ hòa bình lâu dài cho khu vực.

Về phần mình, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc thông báo với ông Safadi về những nỗ lực của Liên hợp quốc thúc đẩy triệu tập một cuộc hợp nhóm Bộ Tứ về Trung Đông để thảo luận các biện pháp khả thi nhằm cứu vãn tiến trình hòa bình khu vực. 

Cùng ngày, Thủ tướng Palestine Mohammad Ishtave lên tiếng cáo buộc Israel hành động để "phá hoại Chính quyền Palestine".

Trước đó, ngày 19/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố Chính quyền Palestine hủy bỏ tất cả các cam kết và thỏa thuận đã đạt được với cả Israel và Mỹ, bao gồm phối hợp về an ninh. Quyết định này của Tổng thống Palestine nhằm phản ứng với tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo đó từ ngày 1/7, Israel sẽ tiến hành các bước sáp nhập Thung lũng Jordan và áp đặt chủ quyền đối với một số khu định cư ở Bờ Tây. Cụ thể, hợp tác an ninh và tình báo giữa các cơ quan an ninh Palestine và quân đội Israel cũng như các quan hệ dân sự giữa hai bên sẽ chấm dứt. Các cơ quan an ninh của Palestine cũng ngừng chia sẻ thông tin với Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Thanh Hải (TTXVN)
Đại giáo chủ Iran ủng hộ nỗ lực của Palestine chống kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel
Đại giáo chủ Iran ủng hộ nỗ lực của Palestine chống kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel

Ngày 22/5, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại kế hoạch của Israel nhằm sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây và thung lũng Jordan từ tháng 7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN