Jordan áp đặt lệnh giới nghiêm phòng, chống dịch COVID-19

Chính phủ Jordan thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ ngày 24/10 cho đến cuối năm nay, đồng thời siết chặt quy định tại nơi công cộng và các doanh nghiệp để tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Queen Alia, phía nam thủ đô Amman của Jordan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp báo ngày 20/10, Thủ tướng Jordan Bisher Khasawneh nêu rõ lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 23h đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau. Hoạt động kinh doanh chỉ được phép mở cửa đến 22h.

Ông Khasawneh cho biết Chính phủ Jordan đã tính đến phương án phong tỏa trong một thời gian dài, song điều này sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề về kinh tế và khiến nhiều doanh nghiệp đóng cửa, do đó đã quyết định áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn và đơn giản hơn.

Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông của Jordan, ông Ali Ayed nêu rõ nhà chức trách sẽ tăng cường kiểm tra tại nơi công cộng và doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tuân thủ các biện pháp chống dịch

Jordan ngày 20/10 đã ghi nhận 2.035 ca mắc mới COVID-19 và 34 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh và tử vong ở nước này lên lần lượt 40.972 người và 414 người. 

* Tại châu Mỹ, giới chức Mexico cũng đẩy mạnh thông điệp kêu gọi người dân tránh các đám đông để ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai trong bối cảnh các lễ hội thường niên sắp tới, trong đó có lễ hội Ngày của những người đã khuất (từ 1 - 2/11).

Nhà chức trách Mexico cho hay sẽ duy trì lệnh đóng cửa các nghĩa trang, trong khi chính quyền thành phố Mexico City để ngỏ khả năng siết chặt các biện pháp phòng dịch, trong bối cảnh số bệnh nhân COVID-19 nhập viện gia tăng trong những tuần qua sau khi có xu hướng giảm từ cuối tháng 7 vừa qua. 

Ngày của những người đã khuất là sự kiện văn hóa và tôn giáo truyền thống của người Mexico, diễn ra từ ngày 1 - 2/11 hằng năm. Người Mexico quan niệm đây là khoảng thời gian linh hồn của người thân đã mất trở về thăm gia đình. Trong dịp này, người dân Mexico thường dọn dẹp phần mộ của người thân đã mất, mang theo đồ vật, thức ăn, đồ uống yêu thích của người đó tới mộ và ở lại qua đêm.

* Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau khuyến cáo người dân về nguy cơ gia tăng lây lan dịch trong lễ hội Halloween năm nay. Theo đó, ông Trudeau cho biết gia đình ông sẽ không tham gia trò trick-or-treat (tạm dịch: cho quà hay bị quậy phá) trong lễ hội Halloween năm nay, thay vào đó sẽ tổ chức trò "săn" kẹo quanh nhà theo phong cách lễ Phục sinh.

Canada đã tái áp đặt lệnh phong tỏa một phần tại thủ đô Ottawa và một số thành phố khác của nước này nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 sau khi ghi nhận số ca mắc mới gia tăng trong thời gian gần đây. Trong dịp lễ hội Halloween năm nay, chính quyền tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, đã khuyến cáo các gia đình không để trẻ em ra ngoài tham gia trò trick-or-treat. Thủ tướng Trudeau kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo này và người lớn có thể nghĩ ra những sáng kiến thay thế giúp trẻ vui vẻ trong lễ hội hóa trang này.    

* Liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bàn giao cho Albania 60 máy thở từ kho dự trữ của khối này nhằm đối phó với dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trên trang chính thức của NATO, Bộ Quốc phòng Albania xác nhận đã nhận được số thiết bị y tế trên.  Đại tá Edmond Voci, Tùy viên Quân sự Albania tại Italy, đã nhận bàn giao 60 máy thở từ kho dự trữ của NATO tại Trung tâm hoạt động phương Nam thuộc Cơ quan mua sắm và hỗ trợ NATO (NSPA) ở Taranto, Italy. Cuối tuần này, các máy thở sẽ được bàn giao cho Bộ Y tế Albania để phân phối cho các bệnh viện.

Trong tháng 10 và tháng 11 năm nay, các đồng minh và đối tác của NATO như Albania, Montenegro và Bắc Macedonia sẽ nhận được hàng chục máy thở và tổng cộng khoảng 1,5 triệu euro vật tư y tế thông qua Quỹ ủy thác ứng phó đại dịch.

NATO đã thiết lập một kho dự trữ thiết bị y tế để có thể cứu trợ ngay lập tức cho các nước đồng minh hoặc các đối tác có nhu cầu. NSPA đang quản lý việc mua và lưu trữ các mặt hàng cứu trợ cho kho dự trữ. Một số đồng minh đã quyên góp tài chính và hiện vật là các thiết bị và vật tư y tế cho Quỹ trên, bao gồm máy thở từ Mỹ và Hungary, thiết bị bảo hộ cá nhân từ Đức.

Thanh Hương - Công Thuận (TTXVN)
Jordan phạt nặng những người vi phạm quy định phòng dịch COVID-19
Jordan phạt nặng những người vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Ngày 17/9, Chính phủ Jordan công bố một số biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, trong đó có lệnh cấm tổ chức hiếu/hỉ và các sự kiện khác từ  20 người trở lên tham gia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN