Ixraen triển khai 'Vòm sắt' sát Ai Cập

Một nữ phát ngôn viên quân đội Israel cho biết nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" (Iron Dome) gần khu nghỉ dưỡng Eilat trên Biển Đỏ - khu vực sát biên giới với Ai Cập.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt gần thành phố Haifa ở phía bắc của Israel ngày 6/5. Ảnh: foxnews.com


Người phát ngôn này nói với hãng tin AFP rằng: "Một khẩu đội tên lửa Vòm sắt đã được triển khai sáng ngày 19/7 tại Eilat. Các khẩu đội tên lửa khác đã được triển khai ở một số khu vực của Israel và được điều động tùy thuộc vào sự thay đổi tình hình an ninh".

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Israel nói rằng việc triển khai hệ thống tên lửa này liên quan tới tình trạng bất ổn ở Ai Cập khi quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch đánh bật các chiến binh khỏi Bán đảo Sinai, giáp với Eilat.


T.N (Theo AFP)
Phương Tây âm mưu gây biến động Ai Cập?
Phương Tây âm mưu gây biến động Ai Cập?

Đại diện của nhóm sáng kiến "Tự do của người Kurd" Dara Mohammed Akar mới đây khẳng định những biến động chính trị ở Ai Cập được thực hiện trong khuôn khổ dự án "Đại Trung Đông" theo âm mưu của Phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN