Italy triệt phá đường dây buôn lậu thuốc giảm đau nhóm opioid đến Mỹ

Ngày 19/5, cảnh sát Italy thông báo triệt phá một đường dây buôn ma túy vùng Sicily, chuyên vận chuyển thuốc giảm đau Oxycodone thuộc nhóm opioid đến Mỹ.

Chú thích ảnh
Chai thuốc oxycodone nước, một dạng giảm đau opioid. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, chiến dịch vây bắt được thực hiện sau khi cảnh sát tiến hành các cuộc điều tra tại 2 thành phố Syracuse và Catania, xác định được 29 đối tượng tình nghi, trong đó có 5 bác sĩ. Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng trong khi 3 đối tượng khác bị quản thúc tại nhà, 1 bác sĩ bị cấm kê đơn thuốc trong 1 năm. Các đối tượng bị cáo buộc tham gia một đường dây phạm tội hình sự vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lừa đảo dịch vụ y tế quốc gia, tiêu thụ hàng hóa đánh cắp và giả mạo.

Thông báo từ cảnh sát quốc gia Italy nêu rõ các nghi phạm đã tổ chức một đường dây quốc tế, chuyên vận chuyển tới Mỹ các loại thuốc giảm đau Oxycodone được thu mua bất hợp pháp tại Italy. Các bác sĩ tham gia đường dây này sẽ kê đơn oxycodone, lấy tên bệnh nhân là những người đã chết hoặc những người không cần loại thuốc này. Sau đó, các mắt xích còn lại trong đường dây này sẽ mang đơn tới các hiệu thuốc để nhận thuốc miễn phí vì thuốc kê đơn này sẽ được nhà nước trả tiền. Truyền thông Italy đưa tin gần 3.000 đơn kê thuốc giả mạo kiểu này đã được giải quyết chót lọt.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết đường dây này đã dùng nhiều mánh lới để qua mắt Dịch vụ y tế quốc gia. Thuốc sau đó được đóng gói cẩn thận để không bị lộ trước khi được vận chuyển tới Mỹ thành nhiều đợt, trong đó thông tin người nhận và người gửi đều là những địa chỉ ma. Theo giới chức Italy, thuốc được gửi tới nhiều địa điểm ở miền Đông nước Mỹ như New Jersey, Tây Virginia và Florida. Một trong các nghi phạm sống tại Mỹ đã bị bắt khi đang tiếp nhận một gói hàng hồi tháng 1/2021.

Tính từ đầu những năm 2000 đến nay, trên 400.000 người Mỹ đã tử vong vì lạm dụng các loại thuốc giảm đau kê đơn như oxycodone. Nhiều hãng dược và các nhà phân phối loại thuốc này cũng đã phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện trên toàn nước Mỹ với cáo buộc tác động để tăng số lượng tiêu thụ dẫn tới chứng nghiện thuốc giảm đau và dùng thuốc quá liều cho người bệnh.

Lê Ánh (TTXVN)
Indonesia triệt phá đường dây buôn ma túy quốc tế lớn
Indonesia triệt phá đường dây buôn ma túy quốc tế lớn

Theo hãng thông tấn chính thức Antara, cảnh sát Indonesia vừa ngăn chặn một vụ buôn ma túy liên quan đến các đường dây ở Trung Đông và châu Phi, bắt giữ 2 nghi phạm và tịch thu 310 kg ma túy tổng hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN