Italy kéo dài quy định hạn chế đi lại

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Chính phủ Italy đã quyết định siết chặt hoạt động đi lại của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm mới.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, từ ngày 7 - 15/1, mọi hoạt động đi lại giữa các vùng, các khu vực tự trị đều bị cấm, ngoại trừ lý do công việc, sức khỏe hay trường hợp khẩn cấp.

Sau cuộc họp chính phủ tối 4/1 về tình trạng khẩn cấp, một sắc lệnh mới sẽ được đưa ra và có hiệu lực đến ngày 15/1. Sắc lệnh mới gia hạn lệnh cấm đi lại giữa các vùng đến ngày 15/1, đồng thời xác định việc áp dụng các biện pháp hạn chế tương ứng với chỉ số lây nhiễm của từng vùng, các vùng có chỉ số lây nhiễm RT trên 1,25 sẽ là vùng đỏ, RT ở mức 1 sẽ là vùng cam. 

Theo sắc lệnh mới, tại các vùng đỏ, các cửa hàng, quán bar, nhà hàng đều phải đóng cửa, trừ các cửa hàng thiết yếu như thực phẩm, nhu yếu phẩm; người dân không được phép ra ngoài ngoại trừ lý do công việc, sức khỏe, và trường hợp cấp thiết…

Sắc lệnh mới cũng hạn chế đi lại vào dịp cuối tuần, tiếp tục áp dụng lệnh giới nghiêm sau 22h00, người dân không được phép đi lại giữa các thành phố, và các nhà hàng, quán bar đóng cửa.

Sau ngày 7/1, tùy thuộc vào từng vùng, trường tiểu học và trung học cơ sở sẽ mở cửa trở lại, và trung học phổ thông sẽ duy trì 50% học trực tuyến từ ngày 11/1. Khu vực Veneto và Friuli Venenzia Giulia đã quyết định duy trì hoạt động giảng dạy từ xa đến ngày 31/1. 

Sắc lệnh mới được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch vẫn tiếp diễn phức tạp tại Italy. Tính đến ngày 4/1, tổng số ca mắc COVID-19 đã lên đến 2.166.244, trong đó 75.680 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong ngày vẫn ở mức cao, ngày 4/1 có thêm 10.800 ca mới.

* Trong một diễn biến liên quan, Đan Mạch, sẽ giảm giới hạn số người được phép tụ tập từ 10 xuống còn 5 người. Đây là một phần trong loạt biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch lây lan, sẽ được thông báo trong ngày 5/1 tại một cuộc họp giữa Bộ Y tế và các lãnh đạo đảng trong quốc hội.

* Ngày 5/1, Chính phủ Hungary đã dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay chở khách đến từ vương quốc Anh. Lệnh cấm trên được ban bố từ ngày 22/12/2020 nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh. Theo thông báo ban đầu, lệnh này có hiệu lực đến ngày 8/2/2021.

Hải Linh (TTXVN)
Nga, Đức thảo luận khả năng hợp tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19
Nga, Đức thảo luận khả năng hợp tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Ngày 5/1, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm, thảo luận khả năng hợp tác sản xuất vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN