Italia chặn đứng một vụ cướp máy bay

Với sự hỗ trợ của hành khách, các tiếp viên hãng hàng không Alitalia của Italia đêm 24/4 đã chặn đứng một vụ cướp máy bay của hãng, đảm bảo an toàn tính mạng cho 131 hành khách và đội bay.

Hãng tin Ansa của Italia cho biết vụ việc xảy ra lúc 19 giờ 30 phút (GMT), tức 2 giờ 30 phút ngày 25/4 (giờ Việt Nam), trên chuyến bay số hiệu AZ329 hành trình từ Pari (Pháp) đến Rôma (Italia). Một hành khách bất ngờ dí dao vào cổ một nữ tiếp viên, dùng cô này làm con tin để buộc tổ lái cho máy bay hạ cánh xuống thủ đô Tripôli của Libi.

Bốn tiếp viên khác đã nhanh chóng khống chế tên không tặc, cùng hành khách ép hắn trở lại ghế ngồi. Một bác sĩ có mặt trên máy bay cho thủ phạm uống thuốc ngủ. Máy bay đã hạ cánh an toàn, đúng giờ xuống sân bay Fiumicio ở Rôma. Nữ tiếp viên bị bắt làm con tin chỉ bị thương nhẹ ở cổ và điều đáng nói là sự việc xảy ra nhanh đến mức những người khác có mặt trên máy bay không hề hay biết.

Theo thông tin điều tra ban đầu, thủ phạm mang tên Valeriy Tolmashev, 48 tuổi, là cố vấn cho phái đoàn Cadắcxtan tại Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), có trụ sở tại Pari. Tên này không đăng ký khách sạn cũng như địa chỉ mà y sẽ nghỉ lại ở Italia và cũng không hề uống rượu trước khi thực hiện hành động cướp máy bay.

Các cơ quan chức năng Pháp và Italia đang khẩn trương điều tra vụ việc.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN