Israel tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao trên toàn thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/5 đã chỉ thị tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ sở ngoại giao của nước này trên toàn thế giới, sau vụ tấn công khiến hai nhân viên đại sứ quán Israel ở Washington (Mỹ) thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Israel tăng cường an ninh trên được phố ở Tel Aviv.  Ảnh: Đức Trung/PV TTXVN tại Tel Aviv

Vụ việc xảy ra vào tối 21/5, khi hai nhân viên đại sứ quán Israel bị bắn chết lúc rời khỏi một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái Capital ở thủ đô Washington. Nghi phạm, được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, sống tại Chicago, đã ngay lập tức bị bắt giữ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc như một tội ác thù hận hoặc hành vi khủng bố tiềm tàng, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công chống người Do Thái từ sau cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel hồi tháng 10/2023.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án vụ tấn công là hành động khủng bố kinh hoàng và ra lệnh tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Israel trên toàn thế giới. Tổng thống Isaac Herzog và các quan chức cấp cao khác của Israel cũng bày tỏ sự phẫn nộ và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ điều tra. Lãnh đạo nhiều nước và các tổ chức quốc tế cũng lên án vụ tấn công mang tính thù hận này.

Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Israel đã yêu cầu các đại sứ quán và cơ sở ngoại giao của mình trên toàn thế giới nâng cao mức độ cảnh giác. Các biện pháp an ninh bổ sung bao gồm tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh địa phương. Đồng thời, các cơ sở ngoại giao của Israel sẽ được trang bị thêm thiết bị giám sát và bảo vệ để đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Mỹ phong tỏa tuyến đường sau vụ xả súng. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Mỹ, gồm Cục An ninh Ngoại giao (DSS) và Đội ứng phó khẩn cấp ngoại giao (FEST), đã được huy động để hỗ trợ điều tra và tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ và Israel.

Tại Tel Aviv, các biện pháp an ninh cũng đã được tăng cường tại các cơ sở ngoại giao và cộng đồng Do Thái. Lực lượng an ninh Israel đã tăng cường tuần tra và giám sát tại các khu vực nhạy cảm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo để đảm bảo an toàn cho công dân và cộng đồng.

Chú thích ảnh
Binh lính Israel tuần tra trên đường phố Tel Aviv. Ảnh: Đức Trung/PV TTXVN tại Tel Aviv

Những động thái trên của Israel diễn ra trong bối cảnh quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza, khiến tình hình khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng. Từ đầu tháng 5/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đẩy mạnh tấn công vào nhiều khu vực thuộc Gaza, bao gồm Rafah - nơi được cho là căn cứ cuối cùng của các tay súng Hamas và là điểm tập trung đông dân thường sơ tán. Hàng chục nghìn binh sĩ và các phương tiện chiến đấu đã được huy động, kèm theo các cuộc không kích dồn dập gây thương vong lớn cho cả dân thường và lực lượng Hamas.

Phía Palestine và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án mạnh mẽ chiến dịch, cho rằng điều này gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza. Hơn 1 triệu người Palestine hiện rơi vào cảnh mất nhà cửa, thiếu thực phẩm, nước sạch và dịch vụ y tế cơ bản.

Căng thẳng giữa Israel và các tổ chức ủng hộ Palestine trên toàn thế giới gia tăng rõ rệt, dẫn đến nhiều mối lo ngại về khả năng bùng phát các vụ bạo lực và trả đũa nhắm vào người Do Thái và các cơ sở ngoại giao của Israel tại nước ngoài - như đã thể hiện rõ qua vụ tấn công ở Washington.

Thanh Bình (TTXVN)
Mỹ, Israel lên án vụ sát hại nhân viên Đại sứ quán Israel
Mỹ, Israel lên án vụ sát hại nhân viên Đại sứ quán Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 đã lên án vụ nổ súng khiến 2 nhân viên Đại sứ quán Israel thiệt mạng bên ngoài một bảo tàng Do Thái ở Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN